Vì sao Ronaldo không được vào sân trận Bồ Đào Nha 4-1 Croatia?

Trước trận đấu với Croatia, có thông tin cho rằng Ronaldo bị... ong đốt vào ngón chân nên không thể thi đấu.

Rạng sáng 6-9, ĐT Bồ Đào Nha có trận ra quân Nations League 2020/21 mỹ mãn khi đè bẹp ĐT Croatia 4-1, với các pha lập công của Joao Cancelo (41'), Diogo Jota (58'), Joao Felix (70') và Andre Silva (90+4). Không có thủ quân Cristiano Ronaldo nhưng bộ máy của Bồ Đào Nha đã hoạt động rất trơn tru.

Vì sao Ronaldo không được vào sân trận Bồ Đào Nha 4-1 Croatia? ảnh 1
Ronaldo thản nhiên không đeo khẩu trang trên khán đài xem ĐT Bồ Đào Nha

Ở trận này, CR7 ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội thi đấu. Anh phải nhận không ít chỉ trích vì vô tư không đeo khẩu trang phòng tránh dịch bệnh và còn không giữ khoảng cách an toàn, thản nhiên trò chuyện với vài đồng đội.

Trước trận, có thông tin cho rằng Ronaldo bị... ong đốt vào ngón chân nên không thể thi đấu. HLV Fernando Santos của ĐT Bồ Đào Nha đã lên tiếng nói về tình trạng của Ronaldo: "Tôi không có ý định giữ Ronaldo cho trận đấu tới với ĐT Thụy Điển đâu. Nếu hôm nay cậu ấy không gặp vấn đề về sức khỏe thì đã được vào sân. Ronaldo hiện không bị chấn thương nhưng nếu muốn được thi đấu, trước hết cậu ấy cần đảm bảo cái ngón chân sưng tấy của mình không còn đau nữa".

Ở trận tiếp theo, Bồ Đào Nha gặp Thụy Điển vào 1h45 ngày 9-9. Ronaldo hiện vẫn là chân sút số 1 trong lịch sử tuyển Bồ Đào Nha với 99 bàn sau 164 trận.

Pirlo, Ronaldo và những nét mới đầy hứa hẹn của Juventus Pirlo, Ronaldo và những nét mới đầy hứa hẹn của Juventus
Khó khăn tài chính, Juventus “chào” bán Ronaldo cho cả Barca Khó khăn tài chính, Juventus “chào” bán Ronaldo cho cả Barca

/ anninhthudo.vn