Vì sao Đại sứ Mỹ, Anh, Pháp không dự trao giải Nobel?

Các cường quốc hạt nhân là Anh, Pháp và Mỹ sẽ không cử Đại sứ tham dự lễ trao giải Nobel Hòa bình diễn ra tại Na Uy trong tháng này.

vi sao dai su my anh phap khong du trao giai nobel

Lễ trao giải Nobel Hòa bình sẽ diễn ra tại Oslo vào ngày 10-12 tới

Giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho Chiến dịch quốc tế về Xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) vì tổ chức này đã góp phần thúc đẩy Hiệp ước của Liên hợp quốc về cấm vũ khí hạt nhân được thông qua hồi tháng 7 vừa qua.

Theo kế hoạch, lễ trao giải sẽ diễn ra tại Oslo vào ngày 10-12 tới.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh cho biết sẽ cử Phó Đại sứ, thay vì Đại sứ, tham dự sự kiện này.

Một quan chức Mỹ cho biết hiệp ước của Liên hợp quốc đã bỏ qua những thách thức an ninh hiện nay, vốn phải cần tới các biện pháp răn đe hạt nhân.

Nhật Bản hiện nằm dưới ô hạt nhân của Mỹ và phản đối hiệp ước trên. Tuy nhiên, Nhật Bản dự kiến sẽ cử Đại sứ tới dự lễ trao giải Nobel Hòa bình.

vi sao dai su my anh phap khong du trao giai nobel Vì sao người Mỹ thống trị Nobel kinh tế?

Kể từ lần trao giải đầu tiên năm 1969, chỉ 12 năm là không có sự xuất hiện của người Mỹ.

vi sao dai su my anh phap khong du trao giai nobel Mùa Nobel 2017 khép lại với những khám phá thay đổi thế giới

Từ công trình quan sát sóng hấp dẫn trong vũ trụ cho tới những câu chuyện khám phá cảm xúc sâu thẳm nhất của con ...

vi sao dai su my anh phap khong du trao giai nobel Giải Nobel Kinh tế 2017 trị giá 9 triệu bảng Anh thuộc về giáo sư người Mỹ

Vào 16h45 chiều nay, 9/10, tên Richard H. Thaler (ĐH Chicago, Mỹ) đã được xướng lên và trở thành cái tên danh dự giải Nobel ...

http://anninhthudo.vn/the-gioi/vi-sao-dai-su-my-anh-phap-khong-du-trao-giai-nobel/750106.antd

/ An ninh thủ đô