Ve chai, đồng nát “lên đời”, rao bán tràn ngập trên sàn thương mại

Từ chỗ chỉ được những người hành nghề ve chai, đồng nát thu mua trực tiếp tại nhà thì giờ đây những mặt hàng là linh kiện điện tử cũ, hỏng cũng được rao bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử.

Dạo một vòng trên các sàn thương mại điện tử đang hoạt động ở thị trường Việt Nam, nhập từ khóa “đồng nát” có thể dễ dàng thu về được hàng chục kết quả. Từ máy tính, điện thoại cũ, hỏng đến dây xạc các loại hay thậm chí cả chai lọ, thùng bìa cát tông… tất cả đều được người bán ghi rõ giá hàng, giá vận chuyển. Người mua chỉ cần một cái nhấp chuột thì những mặt hàng “ve chai, đồng nát” sẽ được chuyển về đến tận nhà.

ve chai dong nat len doi rao ban tran ngap tren san thuong mai
Linh kiện điện tử hỏng được rao bán trên sàn thương mại. Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, nguồn máy tính hỏng được bán với giá 17.500 đồng/chiếc, điện thoại cũ, linh kiện vi tính cũ, được rao bán với giá 15.000 đồng/chiếc, ổ cứng hỏng được bán từ 9.000 – 12.000 đồng/chiếc… hay thậm chí có nhiều người còn rao bán theo combo (linh kiện điện tử cũ hỏng, chai lọ, thùng cát tông…). Nếu mua với số lượng lớn, người mua có thể còn được giảm giá.

Theo tìm hiểu, những mặt hàng này được những người hành nghề đồng nát, ve chai thu mua từ người dân, sau đó bán lại cho những người chuyên buôn bán đồ cũ hỏng trên các sàn thương mại. Sau khi thu mua, những người này sẽ trực tiếp tháo, gỡ kiểm tra từng linh kiện, đối với những linh kiện còn có thể sử dụng thì tiến hành phân loại và bán với giá cao hơn kiếm lời.

ve chai dong nat len doi rao ban tran ngap tren san thuong mai
Đồng nát được bán theo combo. Ảnh: Chụp màn hình

Liên lạc theo số điện thoại 0981206xxx được để lại tại địa chỉ bán hàng ve chai đồng nát trên một sàn thương mại, một người phụ nữ cho biết ve chai, đồng nát được chị bán theo kg, mỗi kg 20.000 đồng. Trong đó bao gồm đủ thứ đồ từ linh kiện điện tử, vi tính, điện thoại cũ, hư hỏng.

“Linh kiện điện tử có thể đã hư hỏng cũng có thể chưa, vì những thứ đồ này tôi mua lại từ bên ngoài về”, người phụ nữ này chia sẻ.

Tiếp tục liên hệ thêm nhiều số điện thoại khác chuyên buôn bán đồ cũ, hỏng trên các sàn thương mại, nhiều người bán cho biết nhiều đồ được rao bán vẫn còn dùng được nhưng lâu ngày không sử dụng đến nên đăng lên sàn thương mại vào danh mục đồ đồng nát cũ, rẻ để dễ dàng thanh lý, chứ không phải tất cả các mặt hàng rao bán đều là đồ hư hỏng.

Anh Nguyễn Hoài Nam (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) cho biết từng nhiều lần mua đồ củ, hỏng trên các sàn thương mại hay mạng xã hội. “Việc mua đồ điện tử cũ, hỏng trên sàn thương mại như tham gia vào một vụ cá cược, may mắn thì có thể mua được đồ tốt, còn sử dụng được, còn không may thì mua phải đồ hư hỏng thật sự”, anh Nam nói.

ve chai dong nat len doi rao ban tran ngap tren san thuong mai Chàng trai Hà Nội nhặt ve chai, xây trường, nuôi ăn cho trẻ vùng cao
ve chai dong nat len doi rao ban tran ngap tren san thuong mai Nhặt ve chai trên đường ray, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa tông thiệt mạng
ve chai dong nat len doi rao ban tran ngap tren san thuong mai Xe tải tông từ phía sau, người phụ nữ buôn ve chai tử vong
/ laodong.vn