Van de Beek sẽ nối bước Van Persie hay Depay ở Man United?

Là người “Hà Lan bay” không đồng nghĩa với việc sẽ dễ dàng thành công ở Man United .

Manchester United đang tiến gần tới bản hợp đồng đầu tiên trong mùa chuyển nhượng năm nay, với Donny van de Beek từ Ajax Amsterdam. Các cổ động viên của Quỷ đỏ đang háo hức khi chứng kiến những gì tiền vệ 23 tuổi thể hiện thời gian qua và trông đợi vào sự kết hợp với Bruno Fernandes, Paul Pogba.

Có người tin rằng Van de Beek sẽ cất cánh cùng Man United, nhưng cũng có lời cảnh báo dành cho anh về sự kỳ vọng rất lớn tại sân Old Trafford. Van de Beek là cầu thủ Hà Lan thứ 13 khoác áo Man United, câu hỏi đặt ra là anh sẽ thành công như Edwin van der Sar, Robin van Persie hay sẽ trở thành nỗi thất vọng như Memphis Depay?

12 cầu thủ Hà Lan của Man United được đánh giá thế nào?

Arnold Muhren (từ 1982-1985): số trận 98; chấm điểm: 5/10

Ông được biết đến với pha kiến tạo cho Marco van Basten ghi bàn ở trận chung kết Euro 1988, nhưng trước đó, ông có 3 năm khoác áo Man United, là thành viên của đội hình vô địch FA Cup năm 1983 nhưng đó cũng là đỉnh cao nhất trong những ngày tháng của ông ở câu lạc bộ.

Jordi Cruyff (1996-2000): số trận 58; chấm điểm: 4/10

Con trai của Johan Cruyff huyền thoại cũng thất bại ở Man United. Ảnh: Getty Images
Con trai của Johan Cruyff huyền thoại cũng thất bại ở Man United. Ảnh: Getty Images

Là con trai của huyền thoại Johan Cruyff không đồng nghĩa với sự đảm bảo thành công. Jordi chuyển từ Barca đến năm 1996 trong sự háo hức của Manucians, thế nhưng sự nghiệp của anh ở Old Trafford bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Man United giành cú ăn ba ở mùa giải 1998-99 nhưng Jordi bị đem cho mượn trước đó.

Raimond van de Gouw (1996-2002): số trận 60; chấm điểm 6/10

Thủ thành này được đưa về để dự bị cho Peter Schmeichel nhưng ở giai đoạn cuối lại giữ vai trò quan trọng, trong đó có mùa giải Quỷ đỏ vô địch Premier League năm 2000.

Jaap Stam (1998-2002): số trận 127; chấm điểm 8/10

Một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong lịch sử Man United. Ảnh: Getty Images
Một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong lịch sử Man United. Ảnh: Getty Images

Stam trở thành cầu thủ Hà Lan đắt giá nhất trong lịch sử khi đến Man United năm 1998 với giá 10,6 triệu bảng. Stam là thành viên quan trọng trong cú ăn ba năm 1999 cùng 2 lần vô địch Premier League. Do bất đồng với Sir Alex Ferguson, Stam phải ra đi nhưng vẫn là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của Quỷ đỏ.

Ruud van Nistelrooy (2001-06); số trận 219; chấm điểm 8/10

Thực sự bùng nổ cùng Quỷ đỏ khi ghi từ 20 bàn trở lên ở 4 trong 5 mùa giải tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng thật bất ngờ là anh chỉ có 1 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 1 League Cup.

Edwin van der Sar (2005-2011); số trận 266; chấm điểm 9/10

34 tuổi mới đến Man United nhưng đó lại là những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của ông. Cùng đội vô địch Champions League, lập kỷ lục 1.311 phút giữ sạch lưới và là cầu thủ lớn tuổi nhất vô địch Premier League, khi 40 tuổi, 205 ngày.

Robin van Persie (2012-2015); số trận 105; chấm điểm 7/10

Robin van Persie có những năm tháng khá thành công cùng Quỷ đỏ. Ảnh: Getty Images
Robin van Persie có những năm tháng khá thành công cùng Quỷ đỏ. Ảnh: Getty Images

Không cầu thủ Hà Lan nào ghi bàn cho Man United nhiều hơn anh. “Van Gol” giành Chiếc giày vàng Châu Âu ngay mùa đầu tiên, khi Quỷ đỏ bảo vệ thành công danh hiệu tại Premier League. Anh chia tay sau khi có 58 bàn thắng cho đội bóng áo đỏ.

Alexander Butner (2012-2014); số trận 28; chấm điểm 3/10

Là cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn với bản hợp đồng 5 năm, nhưng Butner chỉ tồn tại ở Old Trafford với chỉ 28 trận đấu.

Daley Blind (2014-2018); số trận 141; chấm điểm 5/10

Là thành viên trong cuộc “cách mạng” của Louis van Gaal năm 2014, anh có vai trò quan trọng trong 2 mùa giải nhưng sau khi huấn luyện viên đồng hương bị sa thải, cơ hội ra sân bị hạn chế dưới thời Jose Mourinho.

Memphis Depay (2015-2017); số trận 53; chấm điểm 2/10

Được kỳ vọng nhưng Memphis Depay trở thành nỗi thất vọng. Ảnh: Getty Images
Được kỳ vọng nhưng Memphis Depay trở thành nỗi thất vọng. Ảnh: Getty Images

Rất nhiều sự kỳ vọng đặt vào Depay nhưng cuối cùng lại là sự thất vọng, bất chấp có phí chuyển nhượng tới 25 triệu bảng. Anh chỉ có 7 bàn thắng trong 53 trận, và điều bất ngờ là anh lại bừng sáng khi chuyển sang Lyon.

Man United hiện còn 2 cầu thủ trẻ người Hà Lan là Timothy Fosu-Mensah (từ 2014 đến nay) và Tahith Chong (từ 2016), nhưng họ không có suất ở đội hình chính. Timothy được cho Crystal Palace, Fulham mượn, còn Chong sẽ tới Werder Bremen ở mùa giải 2020-21 cũng theo dạng cho mượn.

TAM NGUYÊN

Van de Beek đến Man United: Quỷ đỏ bắt đầu cuộc thanh trừng Van de Beek đến Man United: Quỷ đỏ bắt đầu cuộc thanh trừng
Van de Beek chính thức gia nhập MU Van de Beek chính thức gia nhập MU
/ laodong.vn