U22 Việt Nam – U22 Lào: Nắm thời cơ, vững chắc ngôi đầu

Ở lượt trận thứ 2 bảng B môn Bóng đá nam tại SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ gặp người anh em láng giềng U22 Lào vào lúc 15h ngày 28.11 trên sân vận động Binan. Trước một đối thủ yếu hơn khá nhiều thì đây là cơ hội để U22 Việt Nam củng cố vững chắc ngôi đầu nếu giành một chiến thắng đậm.

Ở lượt trận thứ 2 bảng B môn Bóng đá nam tại SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ gặp người anh em láng giềng U22 Lào vào lúc 15h ngày 28.11 trên sân vận động Binan. Trước một đối thủ yếu hơn khá nhiều thì đây là cơ hội để U22 Việt Nam củng cố vững chắc ngôi đầu nếu giành một chiến thắng đậm.

Trên hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30, U22 Việt Nam đã có khởi đầu mỹ mãn với chiến thắng 6 sao trước U22 Brunei. Ở lượt trận thứ 2, U22 Việt Nam tiếp tục được gặp đối thủ “mềm” là U22 Lào.

Tại hai kỳ SEA Games 2013, 2015, U22 Việt Nam đều chạm chán U22 Lào với thành tích toàn thắng, ghi 6 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Với lực lượng hiện tại, sẽ không quá nhiều bất ngờ nếu U22 Việt Nam có được chiến thắng áp đảo trước người anh em Lào.

Quang Hải có xuất trận Ảnh:GA

Gặp U22 Lào ở lượt đấu thứ 2 là cơ hội không chỉ để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng B mà còn để các cầu thủ chúng ta quen dần với việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo trước khi bước vào giai đoạn nước rút phía sau (gặp U22 Indonesia (1.12), U22 Singapore (3.12) và U22 Thái Lan (5.12).

Về mặt lực lượng, theo thông tin mới nhất, tình trạng chấn thương của Tấn Sinh lẫn Trọng Hùng không quá nghiêm trọng; tuy nhiên, khả năng ra sân gặp U22 Lào là thấp. Và có lẽ, trước một đối thủ yếu, thầy Park sẽ không mạo hiểm sử dụng hai cầu thủ này.

Những cái tên có thể thay thế là Đức Chiến và thậm chí là cả Văn Hậu ở vị trí trung vệ. Bởi lẽ, ở hành lang cánh trái, đội phó Thanh Thịnh đang có phong độ cao, ổn định, tạo được niềm tin nơi thầy Park. Trên hàng công, dù là Tiến Linh hay Đức Chinh thì hàng phòng ngự U22 Lào chắn chắn sẽ gặp nhiều khó khăn…

Về phía U22 Lào, có thể nhận thấy sự tiến bộ sau trận hòa 0-0 với U22 Singapore. U22 Lào có 3 cầu thủ được đôn lên từ đội U19, vừa cầm hòa U19 Úc và lọt vào vòng chung kết U19 châu Á 2020. Ngoài ra, U22 Lào có sự gia nhập của 2 cầu thủ đang thi đấu ở Thái Lan, trong đó đáng chú ý là Messi Lào Vongchiengkham.

Mặc dù vậy, trước một đối thủ được giới chuyên môn đánh giá là rất mạnh như U22 Việt Nam, rất khó để cho các học trò của HLV Sundramoorthy có được điều mà họ mong muốn. Hiện U22 Lào đang xếp thứ 3 bàng B với 1 điểm.

Lúc này, điều mà nhiều người hâm mộ quan tâm là liệu những cái tên “hot” như Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng có xuất trận hay không. Thầy Park rất có thể sẽ tung những trụ cột này ra sân để làm quen hơn với mặt sân thi đấu; nhưng chắc rằng thầy cũng sẽ tính toán rất kỹ để có được phương án tối ưu nhất cho những lượt trận cuối vòng bảng và knock out.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào

U22 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Hậu, Thành Chung, Ngọc Bảo, Hùng Dũng, Việt Hưng, Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Quang Hải, Tiến Linh, Trọng Hoàng

U22 Lào: Xayxavath, Thanakhanty, Bounlovongsa, Phetsivilay, Phomvongsa, Sengvanny, Thinolath, Kongmathilat, Keohanam, Vongchiengkham, Bounkong.

Minh Đăng  28/11/2019 | 07:33

Những gương mặt vàng của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30

SEA Games 30, đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành  từ 65-70 huy chương vàng, đứng Top đầu tại Đại hội. Trong số ...

2 nữ MC mê ăn vận phóng khoáng, có người từng gắn liền với U23 Việt Nam

Bạch Lan Phương là một trong những gương mặt quen thuộc đối với khán giả truyền hình.

Sợ thua ĐT Việt Nam, HLV tuyển Thái Lan làm điều chưa từng có

HLV Akira Nishino muốn giữ bí mật các thông tin về danh sách cầu thủ dự kiến triệu tập, kế hoạch tập luyện... của ĐT ...

 

/ laodong.vn