Tuyên án 24 năm tù cho kẻ cầm đầu khủng bố trụ sở công an

Ngày 22/9, TAND TPHCM tuyên án phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”, do bị cáo Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu và 19 bị cáo đồng phạm.

Ngày 22/9, TAND TPHCM tuyên án phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”, do bị cáo Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu và 19 bị cáo đồng phạm.

2716 vov lat do chinh quyen
Bị cáo Nguyễn Khanh

HĐXX nhận định, qua quá trình xét hỏi và tranh luận tại tòa, cùng lời khai của bị cáo và nhân chứng cũng như các chứng cứ, tài liệu khác đã đủ căn cứ buộc các bị cáo tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" theo cáo trạng của Viện Kiểm sát (VKS) truy tố. Do đó, HĐXX khẳng định cáo trạng của VKS truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội.

Tòa cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, hủy hoại nhiều tài sản và làm bị thương 2 người. Vụ án đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân. Các bị cáo đã hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia và sự ổn định an ninh chính trị nên cần phải xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Nguyễn Khanh, 56 tuổi, chỉ đạo nhóm khủng bố trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm, xâm phạm an ninh quốc gia.

Quan điểm này được TAND TP HCM đưa ra trưa 22/9, khi tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh, ngụ Đồng Nai, mức án 24 năm tù về hai tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Bị cáo Dương Bá Giang; Nguyễn Minh Tấn (được Ngô Hùng phong chức Tư lệnh Quân khu 4, nhiệm vụ phát triển tổ chức ở miền Tây) bị phạt 18 năm tù.

Trực tiếp gây nổ trụ sở công an, các bị cáo Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh và Phạm Trần Phong Vũ lĩnh 17 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Liên quan vụ án, 14 người khác bị tuyên 2-12 năm về một trong hai tội danh trên.

Tòa cũng áp dụng hình phạt bổ sung, buộc các bị cáo nộp phạt 10 triệu đồng, bị quản thúc tại địa phương 3-5 năm sau khi mãn hạn tù. Ngoài ra, bị cáo Khanh và đồng phạm phải liên đới bồi thường cho Công an phường 12 quận Tân Bình và hai nạn nhân bị thương tổng cộng 375 triệu đồng.

Phóng viên (t/h)

TP.HCM: Xét xử nhóm đối tượng đặt chất nổ khủng bố tại trụ sở công an phường TP.HCM: Xét xử nhóm đối tượng đặt chất nổ khủng bố tại trụ sở công an phường

Theo truy tố, Nguyễn Khanh cho "tay chân" của mình đặt bom, gây nổ ở trụ sở Công an phường 12 khiến 2 người bị ...

/ Nghề nghiệp & Cuộc sống