Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên bị đâm chết

Mâu thuẫn trong công việc, nữ Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên bị cấp dưới đâm tử vong tại phòng làm việc.

Sáng 4/12, bà Lâm Thị Tuyết Hồng, 53 tuổi, Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên, cùng nữ kế toán và nam nhân viên khoảng 40 (tên thường gọi là Tèo) ngồi trong văn phòng tại lầu một nhà lồng chợ Kim Biên, phường 13, quận 5. Trong lúc làm việc, Tèo và bà Hồng xảy ra cự cãi.

3821 truong ban quan ly cho 9668 1607062602
Cảnh sát khám nghiệm văn phòng Ban quản lý chợ Kim Biên. Ảnh: Đình Văn.

Sau đó, anh ta lấy dao đâm nữ bà Hồng một nhát vào ngực trái. Nữ kế toán vào can ngăn cũng bị đâm trúng tay, được các nhân viên khác đưa đi cấp cứu. Thấy nạn nhân gục chết, Tèo ngồi trong văn phòng chờ công an đến bắt giữ.

Theo các tiểu thương, Tèo đã công tác tại chợ được hơn 10 năm, còn bà Hồng làm Trưởng ban quản lý chợ từ cuối năm 2019.

Công an quận 5 đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra.

Đình Văn

Can ngăn đánh nhau, MC đám cưới ở Quảng Nam bị đâm chết Can ngăn đánh nhau, MC đám cưới ở Quảng Nam bị đâm chết

Thấy 3 thanh niên đánh nhau, anh Nguyễn Trường Sang ra can ngăn thì bị đâm chết.

Mang súng dọa người khác, người đàn ông bị đâm chết Mang súng dọa người khác, người đàn ông bị đâm chết

Lê Vĩnh Thạnh mang súng tới tận nhà đe dọa Võ Văn Đi, nhưng rồi bị chính người này đâm chết.

/ vnexpress.net