Trung Quốc tiếp tục tập trận ở Biển Đông

Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này tập trận quân sự ở Biển Đông trong ngày 16/12.

Sohu dẫn tin, Trung Quốc vào 16/12 sẽ tổ chức cuộc tập trận tại Biển Đông. Tin được dẫn theo Cục Hải sự Tam Á, theo đó các vùng biển tập trận giới hạn bởi tọa độ 18°16.68N 109°28.39E, 18°11.78N 109°26.03E, 18°13.11N 109°22.63E 18°17.35N 109°26.18E. Các tọa độ nằm gần đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp tục tập trận ở Biển Đông - 1
(Ảnh chụp màn hình: Sohu)

Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận từ 0h-24h ngày 16/12, tàu thuyền bị cấm di chuyển đi qua khu vực tập trận.

Truyền thông Trung Quốc liên tục thông tin về các hoạt động quân sự trên Biển Đông gần đây. Hôm 7/12, báo nước này cho biết họ tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông sau sự xuất hiện của các tàu chiến Mỹ trong khu vực.

Trong khi đó, theo Taiwan News, máy bay giám sát không người lái của Hải quân Mỹ MQ-4C Triton hôm 14/12 được phát hiện bay ngoài khơi bờ biển phía Nam Đài Loan. Đây là lần thứ hai một chiếc Triton của Mỹ được nhìn thấy bay trong khu vực tương tự trong tháng này.

Những tháng gần đây, Trung Quốc tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận trên các vùng biển, bao gồm Biển Đông, biển Bột Hải, Hoàng Hải, Hoa Đông, trong đó có những cuộc tập trận diễn ra gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và quốc tế.

Đồng thời, tàu Trung Quốc ngang ngược tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông, trong đó có nhiều khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam bất chấp đại dịch COVID-19.

Một loạt các quốc gia trên thế giới phản ứng mạnh mẽ, phản đối các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Liên quan đến các hoạt động trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên ở các quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị.

Việt Nam cho rằng, hoạt động của các nước tại khu vực cần phải tuân thủ các quy định liên quan của quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của các quốc gia ven biển, đóng góp vào hòa bình, an ninh và ổn định tại Biển Đông.

Trung Quốc thông báo tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông sau khi tàu Mỹ đi qua Trung Quốc thông báo tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông sau khi tàu Mỹ đi qua

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết nước này tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông sau sự xuất ...

/ vtc.vn