Trump ký dự luật cứu trợ Covid-19

Tổng thống Mỹ ký dự luật chi tiêu trị giá 2,3 nghìn tỷ USD được quốc hội thông qua trước đó, gồm gói cứu trợ Covid-19, sau vài ngày trì hoãn.

Dự luật ngân sách được ký vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Twitter "tin tốt về dự luật cứu trợ Covid-19" khi đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida.

Dự luật trị giá 2.300 tỷ USD, cấp ngân sách cho chính phủ liên bang, đồng thời tài trợ cho gói cứu trợ Covid-19.

3005 4

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động cho các ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua vào Thượng viện tại bang Georgia hôm 5/12. Ảnh: AFP.

Trump trước đó từ chối ký vào dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD đã được quốc hội thông qua sau nhiều tháng đàm phán, gọi đây là "nỗi ô nhục", yêu cầu sửa dự luật để mỗi người dân Mỹ phải được nhận 2.000 USD cứu trợ, thay vì 600 USD.

Hai chương trình trợ cấp thất nghiệp liên bang được phê duyệt hồi tháng 3 nằm trong kế hoạch cứu trợ Covid-19 được ban hành hồi đầu năm đã hết hạn vào nửa đêm 26/12, khiến trợ cấp cho 12 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch trở nên gián đoạn.

Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 28/12 cảnh báo "hậu quả tàn khốc" nếu Trump tiếp tục từ chối ký vào dự luật. Một số đảng viên Cộng hòa đã kêu gọi Trump đổi ý, nhấn mạnh rằng dự luật là kết quả của quá trình đàm phán cẩn thận.

Việc Trump ký dự luật giúp chính phủ Mỹ không phải đóng cửa vào ngày 29/12, do chính phủ được cấp ngân sách để tiếp tục hoạt động.

Huyền Lê (Theo Hill)

Trump hứa hẹn Trump hứa hẹn "tin tốt" về khoản cứu trợ Covid-19
Trump có thể muốn đặt tên mình cho sân bay Trump có thể muốn đặt tên mình cho sân bay

/ vnexpress.net