Trưa 1/9, Hà Nội thêm 20 người dương tính SARS-CoV-2, 7 ca ở Thanh Xuân

Trưa 1/9, Hà Nội ghi nhận thêm 20 người nhiễm SARS- CoV-2, trong đó có 7 ca ở Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân.

Trưa 1/9, Hà Nội thêm 20 người dương tính SARS-CoV-2, 7 ca ở Thanh Xuân

20 ca bệnh mới ghi nhận trưa nay có 16 tại khu cách ly, 3 ca tại khu vực phong tỏa, 1 ca ở cộng đồng

1 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt

Nữ, 76 tuổi, ở Đông Dư, Gia Lâm. Bệnh nhân sống tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Ngày 29/8, bệnh nhân được cháu đưa về Gia Lâm (trước khi về đã được làm xét nghiệm âm tính).

Chiều 31/8, bệnh nhân biểu hiện sốt 38,5 độ C, làm test nhanh kết quả dương tính, chuyển Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Ngày 1/9, bệnh nhân xét nghiệm RT-PCR dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

19 F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng

7 bệnh nhân: 5 bệnh nhân nam và 2 bệnh nhân nữ, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Các bệnh nhân đều là F1, sống trong khu vực cách ly hoặc phong toả. Kết quả xét nghiệm 7 người dương tính SARS-CoV-2.

Nam, 16 tuổi, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, là F1, ngày 26/8 được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 31/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nam, 31 tuổi, ở Kim Chung, Đông Anh, là F1, ngày 15/8 được chuyển cách ly tập trung, xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 31/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tinh.

Nam, 61 tuổi, ở Phương Mai, Đống Đa, là F1, ngày 31/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nam, 32 tuổi, ở Hữu Hòa, Thanh Trì. Bệnh nhân đi cách ly tập trung tại trường Quản ly cán bộ Nông Nghiệp từ 2/8 đến 17/8. Sau khi hết cách ly tập trung, bệnh nhân về tự cách ly tại nhà. Ngày 31/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 28 tuổi, ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, là F1, ngày 21/8, chuyển cách ly tập trung, xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 31/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 4 tuổi, ở Phố Vồi, Thường Tín, là F1, ngày 31/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 15 tuổi, ở Tân Lập, Đan Phượng, là F1, ngày 31/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 8 tuổi, ở Tân Lập, Đan Phượng, là F1, ngày 31/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nam, 45 tuổi ở Đông Dư, Gia Lâm, là F1, ngày 31/8 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 1/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện.

Nữ, 10 tuổi, ở Yên Sở, Hoài Đức, là F1 của ca COVID-19 . Sáng 31/8, bệnh nhân được xuất viện, tối 31/8 được xác định là F1, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam, 12 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1, ngày 22/8 chuyển cách ly tập trung, xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 31/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nam, 31 tuổi, ở Giáp Bát, Hoàng Mai, là F1, ngày 28/8 được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 30/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ 27/4) tới nay, Hà Nội ghi nhận 3.318 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.548, số ca được cách ly là 1.770.

PHẠM QUÝ

Hà Nội thêm 30 ca mắc COVID-19, ổ dịch Thanh Xuân có 23 ca Hà Nội thêm 30 ca mắc COVID-19, ổ dịch Thanh Xuân có 23 ca
Ổ dịch quận Thanh Xuân ghi nhận 23 F0, Hà Nội thêm 30 người dương tính nCoV Ổ dịch quận Thanh Xuân ghi nhận 23 F0, Hà Nội thêm 30 người dương tính nCoV

/ vtc.vn