Trưa 11/9, Hà Nội công bố 28 ca dương tính SARS-CoV-2

Trong 28 ca dương tính mới ghi nhận tại Hà Nội có 23 tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa và 3 ca tại cộng đồng.

28 ca bệnh được phân bố theo 3 chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (23); Chùm về từ TP.HCM (2); Chùm xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ (3).

Trưa 11/9, Hà Nội công bố 28 ca dương tính SARS-CoV-2

3 ca thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ

Ba bệnh nhân: Nữ, 50 tuổi; Nam, 22 tuổi và nữ, 15 tuổi, ở Liên Phương, Thường Tín. Ba bệnh nhân cùng gia đình, ngày 10/9 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, 11/9 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

2 ca thuộc chùm về từ TP.HCM

Hai bệnh nhân: Nam, 25 tuổi và nam, 25 tuổi ở Thọ An, Đan Phượng. Các bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 9/9, hai bệnh nhân có triệu chứng, ngày 10/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

23 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng

Gồm 23 bệnh nhân ở các quận, huyện: Chương Mỹ, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Các bệnh nhân đều là F1, đã được cách ly từ trước hoặc sống trong khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm, 23 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.755 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.591, số ca được cách ly là 2.164.

Phạm Quý

Hà Nội đạt kỉ lục chưa từng có về tiêm chủng vaccine COVID-19 Hà Nội đạt kỉ lục chưa từng có về tiêm chủng vaccine COVID-19
Thông tin "cuộc họp chiều 9/9 ở Hà Nội" lan truyền trên mạng là giả mạo Thông tin "cuộc họp chiều 9/9 ở Hà Nội" lan truyền trên mạng là giả mạo
/ vtc.vn