Triều Tiên dự định tái khởi động thử nghiệm vũ khí hạt nhân?

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 20/1 đưa tin rằng Bình Nhưỡng sẽ tăng cường khả năng phòng thủ trước Mỹ và cân nhắc khởi động lại “tất cả các hoạt động đang tạm ngưng”, ám chỉ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của nước này, theo Reuters.

Triều Tiên dự định tái khởi động thử nghiệm vũ khí hạt nhân?  -0

Ông Kim Jong-un chủ trì cuộc họp cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên ngày 19/1. Ảnh KCNA/Reuters.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp lãnh đạo cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 19/1 nhằm thảo luận “các vấn đề chính sách quan trọng”, bao gồm cả các biện pháp ứng phó với chính sách “thù địch” của Mỹ, KCNA đưa tin.

Theo đó, Triều Tiên đang “khẩn trương cân nhắc vấn đề khởi động lại tất cả các hoạt động đang tạm ngưng”, đồng thời kêu gọi “tăng cường các phương tiện về vật chất”.

Chỉ vài ngày trước, Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa lần thứ tư trong năm 2022. Hai trong số bốn vụ là tên lửa siêu vượt âm.

Triều Tiên đã không thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hay vũ khí hạt nhân từ năm 2017. Tuy nhiên, Triều Tiên bắt đầu thử nghiệm một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM), sau khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ và rơi vào bế tắc sau hội nghị thượng đỉnh năm 2019.

Tiến Dũng

Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa chiến thuật Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa chiến thuật
Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, gia tăng sức ép lên Mỹ Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, gia tăng sức ép lên Mỹ

/ cand.com.vn