Triều Tiên đặt mục tiêu thành cường quốc hạt nhân mạnh nhất

 Nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới đây cam kết biến Triều Tiên thành quốc gia sở hữu năng lực hạt nhân mạnh nhất.

Phát biểu tại hội nghị quốc phòng quốc gia, ông Kim Jong-un ca ngợi vụ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tầm cao mới nhất là một "thắng lợi lịch sử vĩ đại".

"Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố việc phát triển những hệ thống vũ khí chiến lược mới như bom A, bom H và ICBM Hwasong-15… đã hoàn thiện năng lực hạt nhân quốc gia. Đây là một thắng lợi lịch sử mà đảng và nhân dân Triều Tiên đạt được trong cuộc đấu tranh mang tính sống còn đắt giá" – hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 13-12 trích dẫn tuyên bố của ông Kim Jong-un tại Hội nghị Ngành công nghiệp quốc phòng lần 8.

trieu tien dat muc tieu thanh cuong quoc hat nhan manh nhat

Ông Kim Jong-un tại Hội nghị Ngành công nghiệp quốc phòng lần thứ 8 được tổ chức ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

Cũng theo KCNA, hội nghị kéo dài 2 ngày nêu trên kết thúc tại Bình Nhưỡng vào hôm 12-12. Vào ngày cuối cùng, ông Kim Jong-un đã khen ngợi các nhà khoa học phát triển thành công ICBM Hwasong-15 và tổ chức tiệc mừng vụ thử nghiệm tên lửa hôm 29-11.

Trong suốt hội nghị này, ông Kim Jong-un tuyên bố mục tiêu phát triển Triều Tiên thành "quốc gia sở hữu năng lực hạt nhân và quân đội mạnh nhất thế giới". Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn đặt ra mục tiêu dài hạn thứ tư bên cạnh các nhiệm vụ chiến lược nhằm "phát triển ngành công nghiệp quốc phòng hiện tại... thành ngành công nghiệp quốc phòng tự lực siêu hiện đại trong thế kỷ 21".

Ông Kim Jong-un tin rằng giới khoa học và công nhân ngành công nghiệp quốc phòng sẽ tăng cường năng lực quốc phòng của Triều Tiên cả về số lượng lẫn chất lượng, sản xuất nhiều vũ khí và thiết bị mới hơn theo phong cách Triều Tiên và hoàn thành sứ mệnh vinh quang của mình, KCNA cho biết.

Ngành công nghiệp quốc phòng "sẽ tiếp tục phát triển và chúng ta sẽ giành chiến thắng trước chủ nghĩa đế quốc và Mỹ" - ông Kim Jong-un tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự.

trieu tien dat muc tieu thanh cuong quoc hat nhan manh nhat Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ muốn đàm phán với Triều Tiên vô điều kiện

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 12-12 nói rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán vô điều kiện về giải trừ hạt nhân với Triều Tiên.

trieu tien dat muc tieu thanh cuong quoc hat nhan manh nhat Hậu quả thảm khốc nếu Mỹ tấn công hạt nhân thủ đô Triều Tiên

Các chuyên gia ước tính ít nhất 2,3 triệu người Triều Tiên sẽ chết và bị thương nếu tên lửa hạt nhân Mỹ nhắm vào ...

/ Cao Lực/nld.com.vn