Triệu tập một người liên quan nữ sinh Ngân hàng mất tích

Một người đàn ông liên quan tới nữ sinh Trần Thuý Hiền mất tích cách đây ba ngày bị lực lượng chức năng triệu tập.

Tối 26/10, lãnh đạo UBND xã Văn Phú (huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết cơ quan công an triệu tập một người đàn ông trú tại xã để điều tra vụ nữ sinh Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) mất tích bí ẩn cách đây 3 ngày. Đây là một người nghiện ma tuý.

Trước đó, ngày 23/10, Trần Thúy Hiền, sinh viên Học viện Ngân hàng, đi xe đạp điện ra bến để bắt xe buýt đi học. Sau khi tan học, Hiền tiếp tục bắt xe buýt về. Hai người bạn nhìn thấy Hiền xuống điểm gửi xe để lấy xe, nhưng sau đó nữ sinh này đi đâu không rõ.

Không thấy con về, gia đình gọi điện thoại cho Hiền không được nên làm đơn trình báo Công an huyện thường Tín.

Ông Trần Trung Úy, bố của nữ sinh, cho biết đoạn đường từ điểm xe buýt về nhà ông có đi qua một cánh đồng và đê sông Nhuệ. Đây là khu vực không có nhà dân nhưng có đèn đường.

Hiền đang học năm thứ nhất ngành kế toán của Học viện Ngân hàng, mới thi đỗ đợt tuyển sinh vừa qua. Trước khi mất tích, Hiền không có biểu hiện gì khác thường. Ngày mất tích cũng mới là buổi đi học thứ hai của nữ sinh này.

Bi hài những vụ nữ sinh Bi hài những vụ nữ sinh "bỗng dưng" mất tích

Thời gian qua trên địa bàn TP Hà Nội và nhiều tỉnh thành liên tục xảy ra các vụ nữ sinh còn nhỏ tuổi bỗng ...

/ ngoisao.net