Trạm cấp nước sạch hàng chục tỷ đồng bỏ hoang ở Hà Nội

Khởi công năm 2011 với công suất 2.000 m3 mỗi ngày đêm, song trạm cấp nước ở huyện Mỹ Đức đang bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp.

Sau 9 năm triển khai, dự án trạm cấp nước sạch thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành và hiện cỏ dại mọc um tùm bên trong công trình, nhiều thiết bị đã rỉ sét

Đây là dự án có tổng kinh phí 43 tỷ đồng, trong đó 17 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội; được xây dựng từ năm 2011 trên diện tích hơn một ha, công suất 2.000 m3 mỗi ngày đêm nhằm cấp nước sạch cho hơn 10.000 người dân của thị trấn.

tram cap nuoc sach hang chuc ty dong bo hoang o ha noi

Khu vực bể lọc của trạm cấp nước sạch thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: Tất Định

Đến năm 2013, dự án tạm dừng do thiếu kinh phí, thành phố Hà Nội giao cho một công ty tiếp tục xây dựng theo hình thức xã hội hóa, song đến nay dự án bị bỏ hoang. Khuôn viên trạm cấp nước trở thành nơi đỗ xe chở rác, còn bể lắng là nơi giặt đồ cho công nhân môi trường. Khu vực bể lọc nước của dự án cỏ mọc cao quá đầu người, bám đầy rêu mốc; hệ thống máy bơm, trụ tăng áp rỉ sét.

tram cap nuoc sach hang chuc ty dong bo hoang o ha noi

Công nhân môi trường giặt đồ ở bể lắng trạm cấp nước sạch thị trấn Đại Nghĩa. Ảnh: Tất Định

Ông Lê Nghiêm Huấn, Phó phòng Quản lý đô thị huyện Mỹ Đức cho biết, theo thiết kế ban đầu trạm cấp nước sạch lấy nguồn nước mặt sông Đáy để xử lý. Cuối năm 2014, công ty được thành phố mời tham gia đã lắp đặt xong hệ thống nước đến các thôn xóm và vận hành thử nghiệm.

"Tuy nhiên nguồn nước sông Đáy bị ô nhiễm nên người dân không đồng ý sử dụng. Huyện đã đề xuất phương án lấy nước của hồ Quan Sơn, cách trạm cấp nước khoảng 5 km để làm nguồn nước thô nhưng chủ đầu tư xin tạm dừng vì kinh phí đội lên cao", ông Huấn nói.

tram cap nuoc sach hang chuc ty dong bo hoang o ha noi

Hệ thống máy bơm, trụ tăng áp của trạm cấp nước sạch đang dần rỉ sét. Ảnh: Tất Định

Tháng 2/2018, thành phố Hà Nội giao dự án này cho Công ty nước sạch tiếp tục triển khai.

Ông Lại Văn Thịnh, Giám đốc Công ty nước sạch Hà Đông thông tin, đơn vị vừa đề xuất với UBND TP không tiếp nhận dự án trạm cấp nước sạch thị trấn Đại Nghĩa. Lý do, công ty đang thực hiện cổ phần hóa, việc tiếp nhận thêm dự án từ đơn vị khác sẽ làm chậm quá trình cổ phần.

"Phương án dẫn nước từ hồ thủy lợi Quan Sơn cho trạm không khả thi vì chi phí cao, lượng nước của hồ mùa khô rất thấp. Chúng tôi đang lên phương án dẫn đường ống từ nhà máy nước Xuân Mai cấp nước sạch cho toàn huyện Mỹ Đức", ông Thịnh cho hay.

Theo thống kê của Ban đô thị, HĐND TP Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 32 trạm cấp nước sạch nông thôn không hoạt động do công trình đầu tư dang dở hoặc bị xuống cấp. Có 87 trạm đang hoạt động với tổng công suất khoảng 70.000m3/ngày đêm, cấp nước ổn định cho khoảng 100.000 hộ dân, chiếm 10% số dân sử dụng nước sạch trên toàn thành phố.

tram cap nuoc sach hang chuc ty dong bo hoang o ha noi TP.HCM: Trường tiểu học bỏ hoang nhiều năm sẽ được xây mới

Trường tiểu học Tân Quý (Tân Phú, TP.HCM) bị bỏ hoang nhiều năm qua sẽ được xây mới.

tram cap nuoc sach hang chuc ty dong bo hoang o ha noi Chợ gần 30 tỷ lèo tèo người mua kẻ bán

Chợ Tùng Ảnh ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) được đầu tư gần 30 tỷ đồng xây mới khang trang nhưng nhiều năm qua hoạt ...