TP.HCM xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới

Tối 7/7, theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố vừa xác định thêm 2 ổ dịch mới với số ca mắc tăng nhanh, hơn 40 người.

Theo Sở Y tế TP.HCM, các ổ dịch này được xác định từ những ca mắc chỉ điểm hồi cuối tháng 6. Đến nay, tổng số bệnh nhân COVID-19 tại 2 ổ dịch này đã lên tới 42 người.

Ổ dịch đầu tiên là hẻm 874 Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 4. Ca bệnh chỉ điểm của ổ dịch này là người làm thợ điện tự do, địa chỉ tại 876 Đoàn Văn Bơ (cạnh hẻm 874).

TP.HCM xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới  - 1
TP.HCM xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới.

Ngày 22/6, người này đi khám sàng lọc COVID-19 tại Bệnh viện Hòa Hảo, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh mới nhất liên quan ổ dịch này được phát hiện ngày 5/7 trong khu vực phong tỏa. Đến nay, thành phố xác định được tổng cộng 22 trường hợp mắc COVID-19 tại đây.

Ổ dịch thứ 2 mới được ghi nhận thời gian qua tại phường 13 và 15, quận 10. Ca bệnh chỉ điểm của ổ dịch này được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại chợ Hòa Hưng ngày 29/6.

Ngày 6/7, thành phố phát hiện thêm 4 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại đây, qua đó nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 liên quan ổ dịch này lên 20 người.

TP.HCM tiếp tục là vùng dịch nóng nhất cả nước với tổng cộng 14 ổ dịch đang được theo dõi. Thành phố áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7, thời gian áp dụng 15 ngày.

MAI THÚY

Sáng 8/7, thêm 314 ca COVID-19 ở TP.HCM và Bình Dương Sáng 8/7, thêm 314 ca COVID-19 ở TP.HCM và Bình Dương
Trong 10 ngày, TP.HCM ghi nhận tới 81 ca COVID-19 ở Trại tạm giam Chí Hòa Trong 10 ngày, TP.HCM ghi nhận tới 81 ca COVID-19 ở Trại tạm giam Chí Hòa

/ vtc.vn