TP.HCM xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới ở chợ An Đông

Trưa 28/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, TP ghi nhận số ca COVID-19 mới nhiều nhất cả nước với 94 người, trong đó 17 ca liên quan chợ An Đông.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong 94 ca mắc mới (BN15796-BN15889) ghi nhận tại TP trưa nay có tới 17 ca liên quan chợ An Đông (quận 5). Đây là ổ dịch mới xuất hiện tại thành phố.

Các ca bệnh còn lại gồm: 46 ca là các F1 đã được cách ly, 9 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú), 9 người liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), 6 người liên quan chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình); 7 ca đang điều tra dịch tễ.

TP.HCM xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới ở chợ An Đông  - 1
Chợ An Đông, quận 5, TP.HCM.

Tính đến 6h ngày 27/6, TP.HCM có 3.535 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 3.284 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 247 người nhập cảnh, 4 ca lây trong khu cách ly.

Tổng số ca điều trị khỏi là 483 người. Có 7 bệnh nhân tử vong (BN5463, BN9493, BN11529, BN12007, BN9830, BN9830, BN14456). Hiện đang điều trị 3.045 bệnh nhân dương tính mới.

/ vtc.vn