TP.HCM vượt mốc 5.000 ca COVID-19

TP.HCM vừa ghi nhận thêm 249 ca COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân vượt mốc 5.000 người sau hơn một tháng bùng dịch.

Trưa nay (3/7), Bộ Y tế công bố TP.HCM có thêm 249 ca mắc COVID-19, trong đó có 206 trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 43 người chưa xác định được nguồn lây, đang điều tra dịch tễ.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tính đến hết ngày 2/7, TP.HCM có 5.040 ca COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó 4.789 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 251 trường hợp nhập cảnh.

Như vậy, sau hơn một tháng bùng phát dịch bệnh, số ca mắc COVID-9 mới tại TP.HCM đã vượt mốc 5.000 ca.

TP.HCM vượt mốc 5.000 ca COVID-19 - 1
TP.HCM đã có hơn 5.000 ca COVID-19.

Tổng số ca điều trị khỏi là 523 người, 12 bệnh nhân tử vong. Các cơ sở y tế đang điều trị 4.505 bệnh nhân dương tính mới.

TP.HCM cũng lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với thành viên tổ bay của các chuyến bay quốc tế lưu trú tại thành phố; xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung, người sau cách ly về cư trú tại thành phố.

Ngành y tế phối hợp tổ chức xét nghiệm giám sát đối với giáo viên, học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại thành phố.

Trên địa bàn thành phố có tổng số 49.907 người đang thực hiện cách ly, trong đó 13.721 người đang cách ly tập trung, 36.186 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

MAI THÚY

Trưa 3/7, thêm 330 ca COVID-19, TP.HCM nhiều nhất Trưa 3/7, thêm 330 ca COVID-19, TP.HCM nhiều nhất
TP.HCM ghi nhận thêm 33 bệnh nhân COVID-19 chưa rõ nguồn lây TP.HCM ghi nhận thêm 33 bệnh nhân COVID-19 chưa rõ nguồn lây

/ vtc.vn