TP.HCM: Nhiều chốt kiểm soát dịch tạm dừng khai báo ‘di biến động dân cư’

Nhiều chốt kiểm soát dịch tạm dừng khai báo “di biến động dân cư” nhằm tránh tình trạng ùn ứ giao thông tại cửa ngõ TP.HCM.

Chiều 15/8, các chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực trung tâm thành phố chỉ kiểm tra giấy đi đường, giấy tờ tùy thân và không còn yêu cầu khai báo “di biến động dân cư”.

TP.HCM: Nhiều chốt kiểm soát dịch tạm dừng khai báo ‘di biến động dân cư’ - 1
Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 đường Đinh Bộ Lĩnh, lực lượng chức năng chỉ kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, không còn kiểm tra khai báo "di biến động dân cư".

Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) và chốt kiểm soát dịch ngay vòng xuay Điện Biên Phủ (quận 1) lực lượng chức năng chỉ kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, không yêu cầu người dân khai báo “di biến động dân cư”.

Tương tự, tại chốt kiểm soát Nguyễn Công Hoan - Phan Đăng Lưu, tổ công tác cũng chỉ kiểm tra giấy thông hành mà không yêu cầu người dân khai báo “di biến động dân cư”.

Còn tại quận 4, tất cả các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn đều tạm dừng việc kiểm tra “di biến động dân cư”, các phương tiện lưu thông qua khu vực chỉ cần trình giấy thông hành như thường lệ.

TP.HCM: Nhiều chốt kiểm soát dịch tạm dừng khai báo ‘di biến động dân cư’ - 2
Lực lượng chức năng đang kiểm tra giấy thông hành của tài xế xe tải lưu thông trong nội thành TP.HCM.

Cũng theo ghi nhận, việc tạm dừng khai báo “di biến động dân cư” chỉ được thực hiện tại một số chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong nội thành. Hiện tại, 12 chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ TP.HCM vẫn duy trì kiểm tra khai báo “di biến động dân cư”.

Trước đó, ngày 14/8, các chốt kiểm soát của quận, huyện trên địa bàn TP.HCM bắt đầu kiểm xe qua chốt bằng mã QR "di biến động dân cư”.

Theo cơ quan chức năng, việc khai báo thông qua hình thức mới này sẽ giải quyết ùn tắc tại chốt kiểm dịch ở cửa ngõ các thành phố thông qua việc cho phép người dân khai báo trước thông tin cá nhân, thông tin y tế và cho phép người dân xuất/lưu mã QR để cán bộ trực chốt đối chiếu, kiểm tra khi đi qua các chốt kiểm soát. Khi đã có mã QR, người dân có thể sử dụng mã QR trong 72 giờ đồng hồ (kể từ thời điểm khai báo) để tránh phải khai báo lại.

Tuy nhiên, tại các chốt kiểm soát đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khi dòng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông.

KHUẤT NGUYÊN

Tiếp tục giãn cách thêm 1 tháng, TP.HCM đề nghị "ai ở đâu ở đó" Tiếp tục giãn cách thêm 1 tháng, TP.HCM đề nghị "ai ở đâu ở đó"
Ngày 15/8, cả nước thêm 9.580 ca COVID-19 mới, TP.HCM và Bình Dương nhiều nhất Ngày 15/8, cả nước thêm 9.580 ca COVID-19 mới, TP.HCM và Bình Dương nhiều nhất

/ vtc.vn