TP.HCM khẩn tìm người từng đến BV Lê Văn Thịnh và các địa điểm ở quận Gò Vấp

Cơ quan chức năng thông báo khẩn tìm người từng đến BV Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức (TP.HCM) và nhiều địa điểm tại phường 4, quận Gò Vấp.

Ngày 20/6, UBND phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức đã phát thông báo tìm những người từng đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức), từ 8h đến 13h46 ngày 18/6, do có ca bệnh COVID-19 đến khám tại đây.

Cụ thể gồm các nơi tại Bện viện: Khu cổng trước, khu vực khai báo y tế; khu nhận bệnh, viện phí; khoa khám bệnh; phòng khám C117; khu chụp X-quang; khu thu phí (quầy số 5); quầy thu bảo hiểm; quầy thực phẩm, nước uống; hành lang tầng 1 khu E; cổng sau bệnh viện Lê Văn Thịnh; khoa khám bệnh số 2; khu vực cổng trước (bãi giữ xe); nhà vệ sinh tầng trệt khu E.

Những người đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh trong thời gian và địa điểm trên cần sớm liên hệ ngay với trạm y tế địa phương nơi gần nhất hoặc Trạm y tế phường Bình Trưng Tây (số 72 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức) để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

TP.HCM khẩn tìm người từng đến BV Lê Văn Thịnh và các địa điểm ở quận Gò Vấp - 1
(Ảnh minh họa)

Cùng ngày, UBND phường 4, quận Gò Vấp cũng có thông báo khẩn tìm người từng đến mua và tiếp xúc với người bán hàng tại các địa điểm trên địa bàn quận do liên quan ca mắc COVID-19:

Quán bún riêu của chị Nga (đối diện UBND phường 4, quận Gò Vấp), địa chỉ số 117 Nguyễn Thái Sơn, khu phố 3, phường 4 trong khoảng thời gian từ 11h ngày 17/6 đến 19/6.

Xe nước mía của chị Thanh tại đầu hẻm 195 Nguyễn Thái Sơn, khu phố 3, phường 4 trong khoảng thời gian từ 18/6 đến 19/6.

Quán nước giải khát của chị Phượng tại đầu hẻm 103 Nguyễn Thái Sơn, khu phố 3, phường 4 trong khoảng thời gian từ 11h ngày 19/6 đến 19h ngày 19/6.

Những người có đến những địa điểm trên nhanh chóng liên hệ ngay cơ sở y tế địa phương để thực hiện khai báo y tế.

TP.HCM: Quá 3 người tụ tập nơi công cộng, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm TP.HCM: Quá 3 người tụ tập nơi công cộng, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm

Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm với UBND TP.HCM nếu để tập trung quá 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi ...

TP.HCM thiết lập vùng phong tỏa nhiều khu vực quận Bình Tân từ 20/6 TP.HCM thiết lập vùng phong tỏa nhiều khu vực quận Bình Tân từ 20/6

Kể từ 0h ngày 20/6, TP.HCM thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 đối với các Khu phố 2, 3, 4 thuộc ...

/ vtc.vn