TP HCM cần 2,3 triệu liều vaccine cho 10 nhóm ưu tiên

TP HCM cần hơn 2,3 triệu liều vacine phòng Covid-19 để tiêm cho 10 nhóm ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Số liệu này vừa được Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo trong văn bản thống kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vaccine phòng Covid-19 gửi UBND TP HCM.

Trong đó, đáng chú ý là nhóm sinh sống trong vùng dịch gồm hơn 677.000 liều cho người dân quận Gò Vấp và gần 120.000 liều cho người dân phường Tân Thới Nhất, phường Thạnh Lộc (quận 12); 320.000 liều cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất.

TP HCM cần 2,3 triệu liều vaccine cho 10 nhóm ưu tiên

Tiêm vaccine tại Viện Pasteur TP HCM, ngày 11/5. Ảnh: Hữu Khoa.

Số vaccine cần cho nhóm người trên 65 tuổi hơn 608.000 liều và hơn 202.000 liều cho những người nghèo, đối tượng chính sách. Giáo viên, người làm việc tại cơ sở giáo dục, đào tạo cần hơn 205.000 liều; người làm việc tại cơ quan hành chính tiếp xúc nhiều người là hơn 45.500 liều.

Nhóm ưu tiên số 1 là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch với hơn 85.000 liều dành cho người làm ở các cơ sở y tế và hơn 63.000 liều dành cho người tham gia phòng chống dịch. Cùng với đó là 3.800 liều cho những người trong quân đội (lực lượng địa phương tham gia chống dịch) và hơn 23.000 chiến sĩ công an.

Số liều vaccine còn lại dành cho các nhóm đối tượng ngoại giao, xuất nhập cảnh (nhóm 2); nhân viên hải quan, cán bộ xuất nhập cảnh (nhóm 3); người cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước; người mắc bệnh mãn tính; người được cơ quan nhà nước cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

Theo Sở Y tế TP HCM, qua 3 đợt được Bộ Y tế phân bổ vaccine, TP HCM đã tổ chức tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21. Cụ thể số người tiêm mũi 1 qua 3 đợt là 43.926 liều và số người tiêm đủ mũi 2 qua 3 đợt là 50.718 liều.

Trước đó, hôm 17/6 TP HCM nhận 836.000 liều vaccine Covid-19. Đây là phần trong số 966.320 liều do Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam, được Trung ương dành cho TP HCM tiêm các nhóm ưu tiên diện rộng, trong bối cảnh thành phố ghi nhận hơn 1.100 ca từ ngày 18/5. Dự kiến thành phố sẽ bắt đầu tiêm vào ngày 19/6 ở 1.000 điểm tiêm chủng.

Hữu Công

Palestine hủy hợp đồng mua vaccine COVID-19 sắp hết hạn từ Israel Palestine hủy hợp đồng mua vaccine COVID-19 sắp hết hạn từ Israel
Ông Biden cảnh báo sự nguy hiểm biến thể delta, kêu gọi người Mỹ tiêm vaccine Ông Biden cảnh báo sự nguy hiểm biến thể delta, kêu gọi người Mỹ tiêm vaccine
Mỹ tiêm 300 triệu mũi vaccine trong 150 ngày Mỹ tiêm 300 triệu mũi vaccine trong 150 ngày
/ vnexpress.net