Tổng thống Nam Phi nhiễm Covid-19, Anh nâng cảnh báo Covid-19 lên cấp độ 4

Tổng thống Cyril Ramaphosa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện Tổng thống Nam Phi có tinh thần tốt và đang được điều trị bởi Cơ quan Y tế Quân y (SAMHS) thuộc Lực lượng Quốc phòng Nam Phi (SANDF).

Phó Tổng thống David Mabuza sẽ điều hành đất nước.

Tổng thống Ramaphosa cho rằng, việc chính ông bị nhiễm Covid-19 là lời cảnh báo cho tất cả người dân Nam Phi rằng cần phải tiêm vaccine và luôn cảnh giác với Covid-19. Tiêm vaccine vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại biến chứng nặng và nguy cơ nhập viện do Covid-19.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra thông báo rằng Omicron gây ra “sự giảm sút về hiệu quả của vaccine trong việc chống lại sự lây nhiễm” và “nhiều khả năng Omicron sẽ vượt qua chủng Delta” về lây nhiễm trong cộng đồng.

Đến thời điểm này các ca nhiễm biến thể Omicron chỉ bị những triệu chứng “nhẹ” hoặc hầu như không có triệu chứng, song chưa có đủ dữ liệu để đánh giá toàn diện về độc lực của biến thể này.

Tính đến ngày 9/12, Omicron đã xuất hiện tại 63 quốc gia. Tốc độ lây lan nhanh hơn được ghi nhận tại Nam Phi, nơi chủng Delta ít phổ biến hơn và tại Anh, nơi Delta là chủng chủ đạo của các các lây nhiễm Covid-19.

Trong khi đó, tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson thông báo đẩy sớm chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường cho người trưởng thành tại nước này vào cuối tháng 12. Trong một phát biểu, ông Boris Johson nói: “Đừng ai nghi ngờ gì hết, có một cơn sóng thần biến thể Omicron đang tới”.

Số ca nhiễm Omicron tại Anh đang tăng nhanh, nâng cấp độ cảnh báo lên 4 trong thang 5 cấp số.

PV (tổng hợp)

Cơ quan y tế Nam Phi: Biến thể Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần Cơ quan y tế Nam Phi: Biến thể Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần

Một nhóm cơ quan y tế Nam Phi cho biết biến thể Omicron mới có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với ...

Các "ổ dịch" biến chủng Omicron tăng gấp đôi số ca mắc COVID-19 chỉ trong 1 ngày Các "ổ dịch" biến chủng Omicron tăng gấp đôi số ca mắc COVID-19 chỉ trong 1 ngày

Nam Phi hôm 1/12 ghi nhận 8.561 ca COVID-19, tăng gần gấp đôi so với 4.373 trường hợp được báo cáo một ngày trước đó.

Quan chức Nam Phi: Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ, có thể điều trị tại nhà Quan chức Nam Phi: Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ, có thể điều trị tại nhà

Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi Angelique Coetzee cho biết siêu biến chủng Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ và không ...

Nam Phi trấn an biến thể Omicron không gây ra tình trạng bệnh nặng Nam Phi trấn an biến thể Omicron không gây ra tình trạng bệnh nặng

Bộ Y tế Nam Phi cho biết biến thể Omicron mới phát hiện tại nước này không gây ra tình trạng bệnh COVID-19 nặng.

/ Theo Nghề nghiệp và Cuộc sống