Tìm thấy 8 thi thể trong vụ lở đất ở Nam Trà My

Lực lượng chức năng tìm thấy 8 thi thể trong số 45 người mất tích vì sạt lở đất ở thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My).

Sáng 29/10, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết trong số 8 thi thể, một nạn nhân được tìm thấy chiều tối qua (28/10), 7 nạn nhân còn lại tìm thấy trong sáng nay.

Đêm qua, sau khi nhận tin báo về các vụ sạt lở đất khiến nhiều người chết, mất tích tại xã Trà Leng và Trà Vân, Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng, khẩn trương vào hiện trường.

2835 tra my

Máy xúc san gạt đất đá mở đường vào xã Trà Leng, sáng 29/10. Ảnh: Đắc Thành

Do thời tiết xấu, giao thông vào thôn 1, xã Trà Leng bị chia cắt. Các lực lượng chức năng huy động máy múc, xe tải san gạt đất đá, mở đường vào các điểm sạt lở để tìm kiếm nạn nhân.

2941 tra my1
Giao thông vào xã Trà Leng bị chia cắt do sạt lở núi. Ảnh: Đắc Thành

Chiều qua ở huyện Nam Trà My liên tiếp xảy ra sạt lở đất ở các khu dân cư. Trong đó, vụ sạt lở ở xã Trà Leng khiến 45 người mất tích (đã tìm thấy 8); 4 người may mắn thoát nạn.

Vụ sạt lở ở xã Trà Vân khiến 8 người bị vùi lấp. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng tại chỗ tìm thấy 7 thi thể, còn một người mất tích.

Xã Trà Leng và xã Trà Vân cùng ở huyện miền núi Nam Trà My, cách nhau 45 km; giao thông khó khăn, địa hình phức tạp, chủ yếu là gò đồi xen với ruộng bậc thang.

Sạt lở kinh hoàng ở Nam Trà My: Quân đội xuyên đêm cưa cây, mở đường Sạt lở kinh hoàng ở Nam Trà My: Quân đội xuyên đêm cưa cây, mở đường
Sạt lở núi kinh hoàng ở Nam Trà My ‘Chúng tôi còn nhà đâu nữa mà về’ Sạt lở núi kinh hoàng ở Nam Trà My ‘Chúng tôi còn nhà đâu nữa mà về’

Đắc Thành

/ vnexpress.net