Tiền và những con số không thể tin nổi ở World Cup 2018

World Cup luôn là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, nơi quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất và đắt giá nhất.

World Cup luôn là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, nơi quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất và đắt giá nhất.

Theo FIFA thì ở trận chung kết World Cup 2014 giữa Argentina và Đức đã có 1 tỉ người theo dõi, trong khi khoảng 3,4 tỉ người theo dõi cả giải.

Để so sánh, số khán giả theo dõi giải bóng đá kiểu Mỹ Super Bowl chỉ có 150 triệu người mỗi năm.

World Cup 2018 cũng vậy bởi chỉ riêng Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar đã kiếm được 309 triệu USD trong 12 tháng qua từ lương, thưởng và quảng cáo.

tien va nhung con so khong the tin noi o world cup 2018

World Cup 2018 với những con số kỷ lục về tiền

Dưới đây là những con số về tiền tại World Cup 2018

4/1: Brazil được đặt với tỉ lệ vô địch là 4-1, sau là Đức (9/2), Tây Ban Nha (13/2), Pháp (13/2) và Argentina (9/10).

12: Số đội tuyển do Adidas tài trợ. Nike có 10 đội, trong khi Puma có 4, New Balance có 2 và Umbro.

110 USD: Giá vé rẻ nhất của trận chung kết World Cup và chỉ dành cho CĐV Nga. Giá cao có thể lên đến 1.100 USD. Giá vé trận khai mạc từ 50 đến 550 USD.

1,18 triệu USD: Theo Standard Media Index, giá quảng cáo đắt nhất ở Mỹ trong trận chung kết World Cup 2014.

tien va nhung con so khong the tin noi o world cup 2018
Tổng thống Nga Putin ở lễ khai mạc World Cup 2018

2,4 triệu: Số vé bán ra trước trận mở màn. Dẫn đầu là CĐV Nga với 871.797 vé, sau là Mỹ (88.825) và Brazil (72.512).

3,4 triệu: Tổng số khán giả tại World Cup 2014 ở Brazil, tương đương 53.592 người/trận. World Cup 1994 ở Mỹ có số khán giả nhiều nhất là 3,6 triệu người.

8 triệu: Số áo được Adidas bán ra trong năm 2014. Mặc dù không có Italia, Hà Lan và Mỹ năm nay, Adidas vẫn hi vọng đạt con số kỉ lục.

18,2 triệu: Số người xem của ESPN ở trận Mỹ - Bồ Đào Nha tại World Cup 2014. Đây là trận đấu có số người xem nhiều nhất tại Mỹ.

38 triệu USD: Số tiền thưởng cho đội vô địch. Á quân nhận 28 triệu USD, đội thứ 3 là 24 triệu USD. 16 đội bị loại sau vòng bảng mỗi đội nhận 8 triệu USD.

111 triệu USD: Thu nhập của Lionel Messi (Argentina) trong 12 tháng qua. Anh đứng thứ 2 trong danh sách những VĐV có thu nhập cao nhất thế giới, sau Floyd Mayweather.

177 triệu USD: Doanh thu quảng cáo của Univision tại World Cup 2014 theo Standard Media Index. ESPN thu được 65 triệu USD và ABC là 47 triệu USD.

322 triệu: Số người theo dõi Ronaldo trên Facebook, Twitter và Instagram.

400 triệu USD: Tổng số tiền thưởng cho 32 đội dự giải, mỗi đội nhận 1,5 triệu USD trước khi dự giải như là chi phí chuẩn bị.

425 triệu USD: Chi phí của Fox cho bản quyền truyền hình tại Mỹ ở World Cup 2018 và 2022. Telemundo trả 600 triệu USD cho bản quyền tiếng Tây Ban Nha.

1,65 tỉ USD: Doanh thu bản quyền tiếp thị cho FIFA ở giai đoạn 2015-2018. FIFA đặt mục tiêu là 1,8 tỉ USD cho 4 năm kế tiếp.

tien va nhung con so khong the tin noi o world cup 2018
Chủ nhà Nga thắng đậm Saudi Arabia 5-0 trận khai mạc

3 tỉ USD: Doanh thu bản quyền truyền hình cho FIFA giai đoạn 2015-2018. FIFA đặt mục tiêu là 3,5 tỉ USD cho 4 năm kế tiếp.

6,1 tỉ USD: Doanh thu cho FIFA giai đoạn 2015-2018, tăng 10% nhờ các đối tác ở Trung Quốc. Trong số này có hơn 4 tỉ USD thu được trong năm 2018 có World Cup.

11,6 tỉ USD: Chi phí ước tính của Nga cho World Cup 2018.

14 tỉ USD: Canada, Mexico và Mỹ hi vọng đạt doanh thu hơn 14 tỉ USD khi tổ chức World Cup 2026.

tien va nhung con so khong the tin noi o world cup 2018 Điểm danh 15 tỷ phú Nga tham gia vào World Cup 2018

Theo Forbes, ít nhất 15 tỷ phú Nga tham gia vào World Cup 2018 thông qua việc hợp đồng xây dựng hạ tầng, hệ thống ...

/ Báo Lao Động