Tiền đạo nhập tịch UAE lỡ chuyến tập huấn vì dương tính với COVID-19

Tiền đạo Caio Caneda của tuyển UAE sẽ không cùng đội sang Serbia tập huấn chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 do kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Caio Caneda nhận “hung tin” vào hôm 3.8, sau hơn 17 ngày bị cách ly trước đó. Tiền đạo 30 tuổi người Brazil này mới có quốc tịch UAE, bên cạnh Sebatian Tagliabue (Aregentina) và Fabio de Lima (Brazil). Cả 3 cầu thủ nhập tịch này được được tân huấn luyện viên tuyển UAE Jorge Luis Pinto triệu tập chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Với kết quả dương tính, tiền đạo Caio Caneda sẽ không cùng tuyển UAE sang Serbia tập huấn từ ngày 5 đến 23.8. Ở đợt tập trung thứ 2 này, huấn luyện viên Luis Pinto triệu tập 28 cầu thủ. Ngoài Caneda, 3 cầu thủ khác cũng không thể sang Châu Âu do chấn thương.

Tiền đạo Caio Caneda sinh năm 1990 ở Brazil, từng khoác áo một số câu lạc bộ danh tiếng ở Nam Mỹ như Botafogo, Sao Paulo. Năm 2015, anh gia nhập câu lạc bộ Al Wasl tại giải chuyên nghiệp UAE, ra sân 66 trận và ghi 37 bàn.

Caneda cùng 2 cầu thủ nhập tịch khác được kỳ vọng sẽ làm “hồi sinh” hàng công tuyển UAE. Sau 4 trận bảng G, vòng loại World Cup 2022, UAE xếp thứ 4 với 6 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam đến 5 điểm.

Theo lịch, tuyển UAE còn 4 trận vòng loại và được thi đấu 3 trận trên sân nhà gặp Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Ngoài ra, đội bóng Tây Á còn 1 trận làm khách trên sân của đội tuyển đã bị loại Indonesia. Mục tiêu của UAE là thắng cả 4 trận, chiếm ngôi đầu bảng của Việt Nam và giành vé đi tiếp.

NGUYỄN ĐĂNG

Đấu Việt Nam, HLV UAE thích pha trộn bóng đá Nam Mỹ, Đức, Ý, Anh Đấu Việt Nam, HLV UAE thích pha trộn bóng đá Nam Mỹ, Đức, Ý, Anh
UAE, Malaysia đua nhau đá giao hữu trước vòng loại World Cup 2022 UAE, Malaysia đua nhau đá giao hữu trước vòng loại World Cup 2022

/ laodong.vn