Thủ tướng New Zealand tuyên bố không nhắc tên kẻ xả súng ở nhà thờ

Bà Ardern kêu gọi mọi người nhắc tới tên những nạn nhân qua đời trong vụ xả súng ở Christchurch thay vì kẻ đã giết hại họ. 

thu tuong new zealand tuyen bo khong nhac ten ke xa sung o nha tho

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trước báo giới tại thủ đô Wellington hôm 18/3. Ảnh: AFP.

"Hắn ta muốn nhiều thứ từ hành động khủng bố của mình, trong đó có sự nổi tiếng. Đó là lý do bạn sẽ không bao giờ nghe thấy tôi nhắc đến tên hắn ta. Hắn ta là một tên tội phạm, khủng bố và cực đoan. Khi tôi phát biểu, hắn ta sẽ không được nêu tên", AFP dẫn lời Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm qua cho biết, đề cập tới nghi phạm thực hiện vụ xả súng tại thành phố Christchurch hôm 15/3.

"Tôi cầu xin mọi người hãy gọi tên những người đã mất thay vì tên của kẻ đã cướp đi mạng sống của họ", bà Ardern nói thêm, đồng thời nhấn mạnh thủ phạm khiến 50 người thiệt mạng "sẽ hứng chịu sự trừng phạt nặng nề nhất từ luật pháp New Zealand".

Kết thúc bài phát biểu, thủ tướng 38 tuổi của New Zealand lưu ý rằng ngày 22/3 sẽ đánh dấu một tuần kể từ vụ tấn công tại hai nhà thờ Hồi giáo Al Noor và Linwood. "Các thành viên của cộng đồng Hồi giáo sẽ tập trung để cầu nguyện vào hôm đó. Hãy cùng chia sẻ nỗi đau với họ", bà Ardern nói.

Brenton Tarrant, người đàn ông 28 tuổi gốc Australia, hôm 16/3 bị truy tố tội giết người và có thể đối mặt thêm nhiều cáo buộc khác sau khi dùng súng tấn công hai nhà thờ ở Christchurch khiến 50 người thiệt mạng. Y có tư tưởng cực hữu, chống nhập cư và coi người da trắng là thượng đẳng, tuyên bố tiến hành vụ xả súng để "trả thù cho hàng nghìn người chết" trong các vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

thu tuong new zealand tuyen bo khong nhac ten ke xa sung o nha tho Xả súng trên tàu điện ở Hà Lan nghi khủng bố, thủ phạm đã bỏ trốn

Ít nhất một tay súng đã xả súng vào hành khách trên chuyến tàu điện ở TP Utrecht - miền Trung Hà Lan hôm 18-3 ...

thu tuong new zealand tuyen bo khong nhac ten ke xa sung o nha tho Vụ xả súng ở Hà Lan: Cuộc truy bắt thần tốc và hé lộ tình tiết không ngờ

Một nghi phạm nổ súng khiến 3 người chết và 5 người bị thương trên xe điện ở TP Utrecht -Hà Lan hôm 18-3 đã ...

thu tuong new zealand tuyen bo khong nhac ten ke xa sung o nha tho Thủ tướng New Zealand tuyên bố không bao giờ gọi tên kẻ xả súng

Thủ tướng Jacinda Ardern nói bà sẽ không để kẻ bị cáo buộc tấn công khủng bố ở thành phố Christchurch trở nên nổi tiếng ...

/ https://vnexpress.net