Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn chi viện Lào chống Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng 32 chuyên gia về khoa truyền nhiễm, chăm sóc tích cực, hồi sức cấp cứu... ngày 4/5 lên đường sang Lào hỗ trợ Covid-19.

"Chúng tôi đi với tâm thế thoải mái, xác định hỗ trợ nước bạn chống dịch", Thứ trưởng Sơn nói với VnExpress chiều 3/5.

Thứ trưởng Sơn tham gia công tác chống Covid-19 ngay từ đầu đại dịch, trực tiếp đến những vùng nóng nhất để tiến hành dập dịch, đặc biệt là vai trò như tư lệnh tiền phương trong đợt dịch Đà Nẵng tháng 7-8 năm ngoái.

Theo Thứ trưởng Sơn, lần này đoàn công tác của Bộ có 4 nhiệm vụ hỗ trợ Lào gồm: Thiếp lập bệnh dã chiến, tăng cường hồi sức cấp cứu, tăng cường năng lực xét nghiệm và quản lý môi trường y tế.

Chiến dịch hỗ trợ Lào được triển khai sau khi Bộ Y tế Lào hôm 2/5 có thư gửi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo cần 32 chuyên gia y tế hỗ trợ các lĩnh vực truyền nhiễm, chăm sóc tích cực, hồi sức cấp cứu, vệ sinh khử khuẩn, quản lý chất thải y tế, quản lý rủi ro, dịch tễ học và kỹ thuật viên labo.

Các bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Bệnh Nhiệt đới Trung ương cử 3 chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, 3 chuyên gia chăm sóc tích cực, 6 điều dưỡng khoa hồi sức cấp cứu. Viện Sức khỏe Nghề nghiệp, Viện Vệ sinh y tế công cộng TP HCM cử 3 chuyên gia về vệ sinh khử khuẩn, 3 chuyên gia về quản lý chất thải y tế.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Pasteur TP HCM, Pasteur Nha Trang, Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cử 3 chuyên gia về quản lý rủi ro, 3 chuyên gia về dịch tễ học, 4 chuyên gia và kỹ thuật viên về labo.

Đoàn chuyên gia của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có 5 người gồm bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc, 2 nam bác sĩ và 2 nam điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực.

Sáng 3/5, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã có mặt tại Hà Nội để sẵn sàng sang Lào. Đội của Bệnh viện Chợ Rẫy có 4 thành viên, gồm bác sĩ Nguyễn Văn Thuận, Khoa Bệnh nhiệt đới, bác sĩ Nguyễn Hữu Quân (Khoa Hồi sức tích cực khu D), điều dưỡng Huỳnh Nhứt Hữu (Khoa Nội thần kinh) và điều dưỡng Đặng Mỹ Ngân (Khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu).

Tại cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp Lào ngày 29/4, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào chống dịch. Ngoài việc cử chuyên gia sang Lào, các chuyên gia Việt Nam cũng hỗ trợ Lào điều trị bệnh nhân Covid-19 thông qua kết nối trực tuyến bằng hệ thống Telehealth (khám chữa bệnh từ xa).

Lê Nga

Việt Nam hỗ trợ khẩn Lào 500.000 USD chống Covid-19 Việt Nam hỗ trợ khẩn Lào 500.000 USD chống Covid-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư thăm hỏi người đồng cấp Lào Phankham Viphavanh và thông báo khoản hỗ trợ khẩn cấp 500.000 USD ...

Lào bước vào "đợt lây nhiễm lịch sử", Campuchia thêm 761 ca mắc COVID-19 Lào bước vào "đợt lây nhiễm lịch sử", Campuchia thêm 761 ca mắc COVID-19

Lào bước vào đợt lây nhiễm lịch sử trong khi Campuchia ghi nhận thêm gần 800 ca bệnh.

/ vnexpress.net