Thủ khoa kỳ thi THPT 2021 đạt bao nhiêu điểm?

Trong các thủ khoa xét theo khối thi đại học, chỉ duy nhất 1 thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối đến từ Hà Tĩnh.

Năm nay thủ khoa khối A năm nay là thí sinh đến từ thành phố cảng Hải Phòng với số điểm là 29,55 điểm. Cụ thể Toán 9,8, Vật lý 9,75 và Hóa học 10 điểm. Á khoa là 1 thí sinh của Thanh Hóa với 29,35 điểm.

Thủ khoa khối A1 thuộc về thí sinh đến từ Bắc Giang. Thí sinh này đạt tổng điểm là 29,55 với Toán 9,8; Lý 9,75 và Anh 10.

Thủ khoa khối B năm nay là thí sinh Võ Kim Anh, học sinh trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Đây cũng là thí sinh duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt được điểm số này. Á khoa khối B là thí sinh đến từ Đồng Nai, đạt 29,75 điểm với Toán 10, Hóa 9,75, Sinh 10.

Kim Anh cho hay, để có được kết quả này, một phần cũng nhờ việc em chuẩn bị một tâm lý thoải mái, ổn định trước ngày thi.

“Thậm chí những hôm đi thi chính thức em còn bình tĩnh hơn cả những lần thi thử. Em nghĩ đây cũng là yếu tố quan trọng giúp các bài thi của em có được kết quả tốt nhất”.

Trong các kỳ thi thử do Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức trước đó, Kim Anh cũng đều có điểm số vào top 3 của lớp chuyên Toán.

Cô bạn cũng có thành tích học tập xuất sắc trong 3 năm học THPT, từng 2 lần giành giải Nhì ở kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh lớp 10 và lớp 12.

Thủ khoa khối C năm nay là thí sinh Đinh Thị Kim Ngân của Nghệ An (Ngữ văn 9.5, Lịch sử 10, Địa lý 9.75) và 1 thí sinh thuộc cụm thi Khánh Hòa (Ngữ văn 9.25, Lịch sử 10, Địa lý 10). Ngoài ra khối C có 10 thí sinh cùng đạt điểm 29.

Thủ khoa khối D năm nay là thí sinh đến từ Kon Tum đạt tổng điểm là 29,15 với Toán 9,4; Ngữ văn 9,75 và Tiếng Anh 10. Có 2 á khoa đều đạt 29,1 điểm đều đến từ Hà Nội.

So với năm ngoái, thủ khoa khối A01, B00, D01 năm nay có tổng điểm cao hơn lần lượt 0,15; 0,2 và 0,1 điểm. Trong khi đó, mức điểm cao nhất khối A00 giảm từ 29,75 xuống còn 29,55.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 diễn ra ngày 7-8/7 với gần 981.800 thí sinh dự thi. Theo dữ liệu điểm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, có tới 24.555 thí sinh đạt điểm 10 ở tất cả môn thi.

Trước đó, theo dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT cung cấp, cả nước có 24.555 điểm 10 ở tất cả các môn thi. So với năm 2020, số điểm 10 năm nay nhiều hơn 4 lần so với năm 2020 (năm 2020 cả nước có 5.965 điểm 10).

Trong đó môn Giáo dục Công dân có 18.680 điểm 10, nhiều gấp năm 2020 là 4,45 lần (năm 2020 có 4195 điểm 10 môn này).

Môn Ngoại ngữ có 4.582 điểm 10, nhiều gấp năm 2020 là 13,9 lần (năm 2020 có 328 điểm 10).

Các môn Toán, Hoá, Địa lý, Lịch sử có số điểm 10 ít hơn năm trước.

PV (th)

Địa phương nào nhiều điểm 10 thi tốt nghiệp THPT nhất? Địa phương nào nhiều điểm 10 thi tốt nghiệp THPT nhất?
Thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT sẽ xét tuyển đại học thế nào? Thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT sẽ xét tuyển đại học thế nào?
Chi tiết lịch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 Chi tiết lịch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

/ Nghề nghiệp và cuộc sống