Thông xe tuyến đường huyết mạch vùng Đông Quảng Nam

Cùng với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, QL1A, đường Võ Chí Công là trục giao thông huyết mạch kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển lan tỏa kinh tế ven biển miền Trung nói chung và phát triển vùng động lực phía Đông của tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Sáng 1/10, tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ gắn biển và thông xe kỹ thuật đường Võ Chí Công, công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật đường Võ Chí Công.

Đường ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/1/2010. Đoạn qua tỉnh Quảng Nam được đặt tên đường Võ Chí Công, bắt đầu từ Hội An đến Sân bay Chu Lai dài 69km.

Trong đó, đoạn từ Hội An đến dốc Diên Hồng dài 42,5km được đầu tư 1/2 mặt cắt ngang theo quy hoạch và đã khai thác từ năm 2016. Đoạn còn lại từ dốc Diên Hồng đến Sân bay Chu Lai có chiều dài 26,5km, bao gồm 6 cây cầu với tổng chiều dài 997m, với mặt cắt ngang 12,5m, tổng mức đầu tư 1.479 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam, dự án chia thành 2 gói thầu xây lắp.

Võ Chí Công là tuyến đường huyết mạch ven biển của tỉnh Quảng Nam, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Dự án đi qua 8 xã, gồm Tam Phú của TP Tam Kỳ; Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Hiệp, Tam Giang, Tam Nghĩa, Tam Quang và thị trấn Núi Thành của huyện Núi Thành. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng 671 hộ, 1.970 ngôi mộ, thu hồi hơn 100ha đất để thi công tuyến đường. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 12/2018; sau hơn 20 tháng triển khai đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Cùng với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, QL1A, đường Võ Chí Công là trục giao thông huyết mạch kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển lan tỏa kinh tế ven biển miền Trung nói chung và phát triển vùng động lực phía Đông của tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, biểu dương các đơn vị liên quan, nhà thầu thi công đã nỗ lực để thông xe tuyến đường Võ Chí Công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra; đồng thời ghi nhận sự đồng thuận, ủng hộ của các hộ dân trong vùng dự án.

Ông Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi lễ thông xe kỹ thuật đường Võ Chí Công.

Ông Lê Trí Thanh cho rằng tuyến đường Võ Chí Công được hoàn thành đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh Quảng Nam cũng như phát triển các ngành công nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng giao thông để giảm tải QL1A, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng cao của dân cư khu vực ven biển và các khu đô thị, tạo cảnh quan đô thị ven biển, làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp, du lịch và dịch vụ tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tham gia nghi thức gắn biển đường Võ Chí Công, công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Sau buổi lễ thông xe, ông Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của tuyến đường Võ Chí Công theo đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng; đồng thời tổ chức hướng dẫn, đưa vào sử dụng tuyến đường an toàn, hiệu quả.

Ngọc Thi

Thông xe cây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông nối 2 xã biên giới Tây Ninh Thông xe cây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông nối 2 xã biên giới Tây Ninh
Thủ tướng dự lễ thông xe kỹ thuật nút giao Nam Cầu Bính, Hải Phòng Thủ tướng dự lễ thông xe kỹ thuật nút giao Nam Cầu Bính, Hải Phòng

/ cand.com.vn