Thời tiết ngày 24/8: Bắc và Nam Bộ mưa dông, đề phòng lốc sét và mưa đá

Dự báo thời tiết ngày 24/8, khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (24/8), Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm nay đến 26/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông diện rộng, cục bộ mưa to; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông đề phòng ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai đến 27/8, mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ kéo dài đến 25/8. Từ 26/8, khu vực này có thể kết thúc nắng nóng diện rộng.

Thời tiết ngày 24/8: Bắc và Nam Bộ mưa dông, đề phòng lốc sét và mưa đá - 1
Miền Bắc mưa dông diện rộng, thời tiết chuyển mát mẻ. (Ảnh: giadinhonline)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/8:

Hà Nội mưa rào và dông rải rác; từ đêm nay đến 26/8, có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; thấp nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to và dông rải rác. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C; thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du có nơi mưa to đến rất to. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; thấp nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; thấp nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; thấp nhất 20-23 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; thấp nhất 23-26 độ C.

Thời tiết 23/8: Bắc và Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ đề phòng lốc sét và mưa đá Thời tiết 23/8: Bắc và Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ đề phòng lốc sét và mưa đá

Bắc và Trung Bộ nắng nóng với mức nhiệt có nơi trên 39 độ C, các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa ...

/ vtc.vn