Thời tiết 26/8: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng

Khu vực Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm có mưa dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hôm nay, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; các tỉnh Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/8.

5425 202005200810sadu bao thoi tiet 8 5 mien bac va trung nong buc co noi 42 do

Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Thời tiết các vùng ngày 26/8:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 36 độ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV (th)

Thời tiết hôm nay 25/8: Cả nước ngày nắng nóng, chiều tối có mưa Thời tiết hôm nay 25/8: Cả nước ngày nắng nóng, chiều tối có mưa
Thời tiết hôm nay 24/8: Trung Bộ nắng nóng gay gắt Thời tiết hôm nay 24/8: Trung Bộ nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay 23/8: Cả nước có mưa to và dông vào chiều tối Thời tiết hôm nay 23/8: Cả nước có mưa to và dông vào chiều tối
/ Nghề nghiệp và cuộc sống