Thiếu tướng Lê Quang Đạo giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành hàng loạt Quyết định của Thủ tướng về điều động, bổ nhiệm nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam.

Cụ thể, theo Quyết định 1789, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).️

Thiếu tướng Lê Quang Đạo giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - 1
Thiếu tướng Lê Quang Đạo. (Ảnh: TTXVN)

Thiếu tướng Lê Quang Đạo sinh ngày 23/3/1971 tại xã Gia Phong (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Trình độ chuyên môn là Cử nhân Biên phòng. Thiếu tướng hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 3/1989 đến tháng 8/1990, ông Lê Quang Đạo là chiến sĩ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Nam Ninh, Bộ đội Biên phòng.

Từ tháng 9/1990 đến tháng 8/1993, ông là học viên Trường Đại học Biên phòng.

Thời điểm sau đó đến tháng 12/1994, ông là đội trưởng Đội công tác Biên phòng, Đồn Biên phòng 51 (Thanh Lòa), Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Tháng 1/1995 đến tháng 11/1999, ông Lê Quang Đạo giữ cương vị Phó Trạm trưởng Trạm Cốc Nam, Đồn Biên phòng 59 (Tân Thanh), Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Từ tháng 12/1999 đến tháng 5/2001, ông là học viên Trường Đại học Biên phòng, sau đó làm trợ lý tác chiến Phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trong thời gian từ tháng 6/2001 đến tháng 8/2004.

Từ tháng 9/2004 đến tháng 6/2008: Ông Lê Quang Đạo giữ chức vụ Phó Đồn trưởng kiêm Trạm trưởng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng 55 (Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị), Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Sau đó, ông được giữ chức Đồn trưởng Đồn Biên phòng 59 (Tân Thanh), Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thời gian từ tháng 7/2008 đến tháng 3/2011.

Trong khoảng thời gian 7 tháng sau đó (tháng 4/2011 - 10/2011), ông giữ chức Phó Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Tháng 11/2011 đến tháng 7/2016, ông là Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; Học viên Học viện Lục quân (2 - 7/2012).

Ông Lê Quang Đạo giữ cương vị Phó Chỉ huy trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trong thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 7/2018; Học viên Học viện Quốc phòng (3 - 7/2018).

Tháng 8/2018 - 12/2019, ông là Chỉ huy trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; Học viên Học viện Quốc phòng (9 - 12/2018).

Từ tháng 1/2020 - 8/2020, Thiếu tướng Lê Quang Đạo là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, sau là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (từ tháng 9/2020).

Tháng 6/2021, ông trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định điều động bổ nhiệm 4 nhân sự khác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Cụ thể, Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).️

Đại tá Đàm Xuân Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).️

Đại tá Vũ Trung Kiên, Cục trưởng Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng)️.

Đại tá Trần Văn Xuân, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Cùng thời điểm này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng ký hàng loạt quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật 7 nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

NGUYỄN HUỆ

Tư lệnh Nguyễn Văn Sơn và 8 tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam vi phạm những gì? Tư lệnh Nguyễn Văn Sơn và 8 tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam vi phạm những gì?
Kỷ luật Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Kỷ luật Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

/ vtc.vn