Thêm 62 người Đà Nẵng, 47 người Khánh Hòa, 24 người Đắk Lắk nghi COVID-19

Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk ghi nhận thêm các ca nghi mắc COVID-19 trong ngày.

Chiều 7/8, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận 62 F0, trong đó 40 trường hợp F1 trong khu vực cách ly, 19 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 3 trường hợp cộng đồng.

Chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang nguy cơ rất cao khi ghi nhận 58 ca mắc trong ngày 7/8. Như vậy, đến ngày 7/8, chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang hiện ghi nhận 593 trường hợp COVID-19.

Quận Sơn Trà vẫn đang là điểm nóng về số ca mắc COVID-19 khi trong ngày 7/8 ghi nhận 41 F0 tại các phường Nại Hiên Đông (17 ca), Mân Thái (12 ca), Thọ Quang (7 ca), An Hải Bắc (4 ca), An Hải Đông (1 ca).

Từ ngày 10/7 đến nay, à Nẵng ghi nhận tổng cộng 1.215 ca COVID-19.

Thêm 62 người Đà Nẵng, 47 người Khánh Hòa, 24 người Đắk Lắk nghi COVID-19 - 1
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng vẫn là địa phương ghi nhận số F0 nhiều nhất trong ngày.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 12h đến 17h ngày 7/8, toàn tỉnh ghi nhận 47 ca mắc mới. Như vậy, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 3.220 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh truy vết được 4.562 F1 và 11.138 F2. Đồng thời, tỉnh phong tỏa tạm thời 287 địa điểm.

Tính đến chiều 7/8, Đắk Lắk ghi nhận thêm 24 ca dương tính SARS-CoV-2, một trường hợp qua đời. Như vậy, đến nay tỉnh có 371 trường hợp mắc COVID-19, 8 người xuất viện. Hiện, TP Buôn Ma Thuột đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm một tuần và huyện Cư Kuin thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Xuân Tiến - Thanh Hải

Đà Nẵng xem xét miễn khoảng 30,13 tỷ đồng tiền dịch vụ cho tiểu thương Đà Nẵng xem xét miễn khoảng 30,13 tỷ đồng tiền dịch vụ cho tiểu thương
Đà Nẵng đóng 2 cầu Sông Hàn và Thuận Phước để ‘làm sạch’ vùng dịch Sơn Trà Đà Nẵng đóng 2 cầu Sông Hàn và Thuận Phước để ‘làm sạch’ vùng dịch Sơn Trà

/ vtc.vn