Thay đổi chiến thuật xét nghiệm COVID-19 ở Chí Linh, Hải Dương

Bộ Y tế quyết định, từ sáng 14/2 (mùng 3 Tết) huyện Chí Linh sẽ thay đổi chiến thuật xét nghiệm để hạn chế nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trên toàn tỉnh Hải Dương.

ThS Dương Chí Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Tổ trưởng tổ thực hiện cách ly và xử lý môi trường y tế của Đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương, cho biết TP Chí Linh sẽ xét nghiệm trên diện rộng thay vì xét nghiệm ưu tiên khu vực có nguy cơ như trước.

ThS Dương Chí Nam cho rằng việc xét nghiệm trên diện rộng lần này giúp huyện kiểm soát tốt tình hình lây nhiễm ngoài cộng đồng (nếu có).

Hải Dương đã tăng cường 100 sinh viên Trường Đại học Kỹ Thuật Y tế Hải Dương cùng cán bộ các trạm y tế phường (khoảng 60 cán bộ) để thực hiện xét nghiệm diện rộng.

Có 15 đội xét nghiệm, mỗi đội 5 người, đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tập huấn cách nhập số liệu và lấy mẫu.

Thay đổi chiến thuật xét nghiệm COVID-19 ở Chí Linh, Hải Dương - 1
Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng trong những ngày Tết Nguyên đán.

Tính đến sáng nay (14/2), TP Chí Linh đã ghi nhận 320 người mắc COVID-19. Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh thông tin thêm, sau mấy ngày nghỉ Tết, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn diễn biến phức tạp; xuất hiện một số ca dương tính mới tại một số huyện, thành phố có liên quan đến các doanh nghiệp ở huyện Cẩm Giàng. Dịch có nguy cơ bùng phát trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hải Dương đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho công nhân thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Trước mắt, từ khoảng 8h30 ngày 14/2, việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp tổ chức sản xuất sớm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, cụ thể: Công ty UMC, KCN Tân Trường (lấy mẫu 500 người); Công ty Best Pacific, KCN Cẩm Điền (lấy mẫu 500 người); Công ty xăng dầu Đại An (lấy mẫu 8 người).

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 13/2 (mùng 2 Tết), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương giám sát người từ Cẩm Giàng (Hải Dương) trở về. Những người này phải lập tức khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, địa phương phải giám sát và lấy mẫu xét nghiệm cả người sống cùng nhà với họ để đảm bảo an toàn. Dù được phong tỏa trước đó, Cẩm Giàng là đầu mối giao thông khá phức tạp, có sự giao lưu rộng, lượng người từ địa phương này tỏa đi khắp nơi.

Hải Dương tiếp tục lấy hơn 36.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 Hải Dương tiếp tục lấy hơn 36.000 mẫu xét nghiệm COVID-19

Trong những ngày Tết Nguyên đán, tỉnh Hải Dương vẫn lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, dự kiến khoảng 36.200 mẫu chia làm 4 ...

/ vtc.vn