Thành viên HĐQT Sadeco bị bắt

Ông Nguyễn Hữu Thành, thành viên HĐQT Công ty Sadeco, bị bắt do liên quan việc bán chỉ định cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim gây thiệt hại 153 tỷ đồng.

Chiều 17/12, ông Thành bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

1752 sadeco
Trụ sở IPC tại Q.7, TP.HCM

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra sai phạm tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco (công ty con của IPC, 100% vốn nhà nước), một ngày sau khi bắt tạm giam cựu phó bí thư Thành uỷ TP HCM Tất Thành Cang.

Ông Thành được cho là có sai phạm trong quá trình biểu quyết thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam ít nhất 18 người, trong đó có Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC); Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận - thuộc Thành uỷ TP HCM), Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Sadeco); Lê Hoàng Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty IPC); Phạm Văn Thông (nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy); Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco).

Sadeco có vốn điều lệ 170 tỷ đồng. Trong đó, vốn của cổ đông IPC chiếm tỷ lệ 44%, Văn phòng Thành ủy TP HCM 2,6%, TACONVES 14,1%...

Ngày 24/4/2017, nhóm đại diện quản lý vốn của Văn phòng Thành ủy TP HCM tại Sadeco đã trình lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TP HCM phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ Sadeco. Phương án này do Hồ Thị Thanh Phúc lập và đề xuất.

Ngày 28/4/2017, Văn phòng Thành ủy TP HCM có tờ trình (do ông Phạm Văn Thông thời điểm này là Phó chánh văn phòng Thành uỷ ký) xin chủ trương

Được Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang chấp thuận chủ trương, tháng 6/2017, khi chưa trình UBND thành phố chủ trương tăng vốn góp, Sadeco đã phát hành 9 triệu cổ phiếu và bán cho Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng mỗi cổ phiếu. Lúc này, tỷ lệ sở hữu của IPC tại Sadeco xuống 28,8%.

Theo Thanh tra TP HCM, hành vi này của Sadeco gây thiệt hại ít nhất 153 tỷ đồng ngân sách Nhà nước - căn cứ từ việc Công ty Exim bán cổ phần cho Nguyễn Kim hồi tháng 9/2016 (57.000 đồng).

Quốc Thắng

Khởi tố nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM cùng 12 bị can Khởi tố nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM cùng 12 bị can
Khởi tố, bắt giam ông Tề Trí Dũng: Công an TP.HCM thông tin chính thức Khởi tố, bắt giam ông Tề Trí Dũng: Công an TP.HCM thông tin chính thức
/ vnexpress.net