Tháng chết chóc nhất tại Mỹ

Tháng cuối cùng của năm 2020, Mỹ ghi nhận ít nhất 63.000 người chết vì Covid-19, con số dự kiến sẽ tăng những ngày tới.

Trước đó, vào tháng 11, Mỹ ghi nhận gần 37.000 trường hợp tử vong. Số người chết tăng lên sau đợt bùng phát mạnh mẽ mùa thu đông. Covid-19 càn quét khắp nước Mỹ, làm tê liệt hệ thống y tế, buộc nhà chức trách áp đặt lệnh hạn chế trên diện rộng.

Mỹ cấp phép hai loại vaccine Covid-19, hồi đầu tháng, đã đem lại hy vọng mới, người dân coi đây là ánh sáng cuối đường hầm. Tuy nhiên, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo về một đợt bùng phát mới sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, tuyên bố "đại dịch chưa đến hồi kết".

Hôm 27/12, tiến sĩ Anthony Fauci, Viện trưởng Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, dự báo: "Các ca nhiễm rất có thể sẽ gia tăng sau dịp Giáng sinh và năm mới".

Theo Fauci, sắp tới Mỹ phải đối mặt với đợt "sóng chồng sóng" Covid-19.

Ngày 26/12, hơn 1,1 triệu người đã được kiểm tra y tế tại các sân bay, đánh dấu ngày đông đúc thứ ba đối với du lịch và hàng không Mỹ, kể từ tháng 3 đến nay. Chỉ trong dịp Giáng sinh, hàng trăm nghìn người di chuyển khắp đất nước để trở về đoàn tụ với gia đình.

Số người nhập viện đạt mức kỷ lục. Ngày 27/12, Mỹ ghi nhận hơn 118.000 bệnh nhân Covid-19 trên toàn quốc, theo số liệu của Covid Tracking Project.

Đây là ngày thứ 26 liên tiếp số ca nhiễm nhập viện duy trì trên 100.000 người.

1202 merlin 170999247 6ffb2119 c6bc 7575 7409 1609209720
Nhóm nhân viên y tế tại Tampa, Florida chuẩn bị xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Ảnh: NY Times

Nhóm nhân viên y tế tại Tampa, Florida chuẩn bị xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Ảnh: NY Times

"Chúng ta ghi nhận 200.000 ca nhiễm, 2.000 trường hợp tử vong và 120.000 người nhập viện mỗi ngày. Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng. Trong những tuần tới, tình hình có thể còn tồi tệ hơn", Anthony Fauci nói.

Đến nay, hơn 343.000 người Mỹ đã chết vì Covid-19. Dự đoán từ Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe, Đại học Washington, 193.000 người khác có thể tử vong trong vòng hai tháng tới.

Vaccine đã được cấp phép, song quá trình triển khai tiêm chủng bị chậm trễ tại một số nơi. Giới chức đặt mục tiêu tiêm chủng cho 20 triệu người trong năm 2020. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), đến nay Mỹ mới phân phối hơn 9,5 triệu liều và sử dụng gần 2 triệu liều.

Tiến sĩ Fauci cho biết các chương trình vaccine lớn, với một sản phẩm vừa được phát triển, sẽ có độ chậm trễ nhất định trước khi đạt được đà phát triển.

"Tôi khá tự tin rằng khi đã có nhiều động lực hơn, trong giai đoạn chuyển từ tháng 12 sang tháng 1, tháng 2 và tháng 3, chúng ta sẽ bắt kịp mục tiêu", ông nói.

Thục Linh (Theo CNN)

Biểu tình ủng hộ Trump ngày quốc hội định đoạt bầu cử Biểu tình ủng hộ Trump ngày quốc hội định đoạt bầu cử
Mỹ sẽ hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân vào tháng 6/2021 Mỹ sẽ hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân vào tháng 6/2021
Vaccine COVID-19 thứ 3 của Mỹ thử nghiệm giai đoạn cuối Vaccine COVID-19 thứ 3 của Mỹ thử nghiệm giai đoạn cuối
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục
/ vnexpress.net