Thái Lan xác nhận mua 6 tên lửa của Mỹ

Ngày 13/8, chính phủ Thái Lan chính thức xác nhận thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ nói Bangkok muốn mua 6 tên lửa loại RGM-84L Harpoon Block II và RTM-84L Harpoon Block II từ Washington.

thai lan xac nhan mua 6 ten lua cua my
Tuần dương hạm USS Shiloh của Mỹ phóng tên lửa Harpoon. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đô đốc Jumpol Lumpikanon, người phát ngôn của hải quân Thái Lan, cho giới truyền thông hay đây là một phần của dự án tăng cường vũ trang cho hải quân được đưa ra từ năm 2014 nhằm “phục vụ công tác huấn luyện”.

“Đây là đợt trang bị vũ khí thứ ba, sẽ còn đợt thứ tư và toàn bộ quá trình mua sắm này đều diễn ra công khai, minh bạch”, ông Jumpol phát biểu.

Thanh tra nhà nước Thái Lan quyết định thành lập một ủy ban để điều tra việc chính phủ nước này tự ý mua tàu ngầm Trung Quốc.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ phát thông cáo cho biết Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ đã chấp thuận hợp đồng bán vũ khí cho Thái Lan trị giá gần 25 triệu USD.

Theo Washington, số tên lửa nói trên sẽ được lắp đặt cho tàu khu trục loại DW3000 do Hàn Quốc sản xuất và bàn giao cho Bangkok vào năm 2018.