Thái Lan quyết xử vụ nữ diễn viên ăn sò khổng lồ

 Nhà chức trách Thái Lan cho biết không rút lại đơn kiện nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Yeol-eum, người đã bắt và ăn sò khổng lồ khi tham gia chương trình truyền hình “The law of the jungle”.

Phía đài SBS, nhà sản xuất chương trình truyền hình "The law of the jungle" đã ra thông cáo xin lỗi sâu sắc đến Thái Lan vì quay tập phim mà không hiểu quy định địa phương, hứa sẽ thận trọng hơn.

Tuy nhiên, ông Narong Kongeiad - Giám đốc Vườn quốc gia Hat Chao Mai, không rút đơn kiện gửi lên cảnh sát Thái Lan. Lee Yeol-eum bị cáo buộc vi phạm Đạo luật công viên quốc gia và Đạo luật bảo vệ động vật hoang dã.

"Mặc dù đội sản xuất xin lỗi nhưng đây là trường hợp phạm tội hình sự, chúng tôi không rút đơn kiện. Ngay cả khi Lee Yeol-eum không còn ở Thái Lan, cảnh sát vẫn đang tìm cách liên hệ với cô ấy" – ông Narong Kongeiad khẳng định.

thai lan quyet xu vu nu dien vien an so khong lo

Lee Yeol-eum bắt sò khổng lồ

thai lan quyet xu vu nu dien vien an so khong lo

Cô mang lên và sau đó nấu chúng ăn

thai lan quyet xu vu nu dien vien an so khong lo

Cô tự hào với thành quả ấy

Tờ Jakarta Post cho biết các nhà điều tra vẫn theo dõi và việc có bắt giữ Lee Yeol-eum hay không phụ thuộc vào quyết định của tòa án Thái Lan.

Trong thư ngõ gửi nhà chức trách Thái Lan, SBS khẳng định sẽ không quay cảnh nào liên quan đến việc săn bắt. Ngày 8-7, truyền thông Thái Lan công bố thư ngỏ mà phía sản xuất "The law of the jungle" khẳng định không quay phim hoặc phát sóng cảnh săn bắt ở Thái Lan. Điều này phù hợp với phát biểu của ông Narong Kongeiad phản bác thông cáo xin lỗi từ phía SBS khi họ cho rằng vi phạm vì không hiểu quy định địa phương.

Lee Yeol-eum và "The law of the jungle" bị chỉ trích dữ dội khi tập 370 của chương trình được phát sóng. Trong tập này, Lee Yeol-eum bắt được 3 con sò khổng lồ khi lặn biển tại Vườn quốc gia Hat Chao Mai, thuộc miền Nam Thái Lan. Sau đó, cô đã ăn chúng trong sự tự hào. Đây là loài động vật cần được bảo vệ vì có nguy cơ tuyệt chủng. Nếu bị kết tội, nữ diễn viên này phải chịu hình phạt tối đa 4 năm tù giam và nộp phạt hành chính 1.300 USD.

"Người chịu trách nhiệm trực tiếp vụ việc là nữ diễn viên Lee Yeol-eum vì cô đã bắt sò và ăn chúng, vi phạm luật. Những người khác cũng phải bị xử các tội danh liên quan" - Ông Narong Kongeiad nói.

Chương trình "The law of the jungle" phát sóng năm 2011, được yêu thích bởi gom những người nổi tiếng thành nhóm thử thách kỹ năng sinh tồn ở những địa điểm hoang sơ.

thai lan quyet xu vu nu dien vien an so khong lo

Lee Yeol-eum gặp rắc rối với nhà chức trách Thái Lan

thai lan quyet xu vu nu dien vien an so khong lo Nữ diễn viên Hàn Quốc đối mặt án tù vì bắt hai con sò tại Thái Lan

Thái Lan đang cân nhắc xét xử diễn viên Hàn Quốc Lee Yeol-eum vì đã bắt hai con sò tai tượng tại một công viên ...

thai lan quyet xu vu nu dien vien an so khong lo Tang lễ kín của nữ diễn viên Hàn tự tử trong khách sạn

Sáng 1/7, truyền thông Hàn đưa tin đám tang của nữ diễn viên Jeon Mi Seon được tổ chức kín tại nhà tang lễ Asan. ...

M.Khuê (Theo Allkpop)

/ https://nld.com.vn