Thái Lan phát hiện hai cụm Covid-19 mới

Giới chức Thái Lan phát hiện hai cụm dịch Covid-19 mới, nhiều khả năng liên quan đến ổ dịch tại một chợ tôm ở ngoại ô Bangkok tuần trước.

Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan hôm 26/12 ghi nhận 19 ca nhiễm nCoV mới ở một câu lạc bộ motor, những người trước đó đã tổ chức buổi tụ tập ở đảo Lanta, tỉnh Krabi, phía nam nước này. Ngoài ra, 9 ca nhiễm khác cũng được báo cáo tại một tụ điểm cờ bạc ở tỉnh Rayong, phía đông Thái Lan.

Giới chức địa phương cho biết người đầu tiên trong câu lạc bộ motor dương tính với nCoV đến từ tỉnh Samut Sakhon, nơi phát hiện ổ dịch Covid-19 lớn tại một chợ tôm tuần trước.

3314 8
Lao động nhập cư ở chợ tôm tại tỉnh Samut Sakhon làm thủ tục xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Reuters.

Sáng 26/12, Thái Lan ghi nhận thêm 110 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm của quốc gia này lên 6.020 người. 60 trong số các ca nhiễm mới có liên quan tới ổ dịch ở Samut Sakhon.

Hồi đầu tháng 12, Thái Lan mới ghi nhận 4.008 ca nhiễm và 60 ca tử vong. Hầu hết các ca nhiễm mới ở Thái Lan đều là những người đến từ nước ngoài và đã được cách ly.

Các ca nhiễm liên quan tới ổ dịch chợ tôm Samut Sakhon đã được ghi nhận tại 33 tỉnh ở Thái Lan. Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19, cơ quan chịu trách nhiệm ứng phó với đại dịch của Thái Lan, hôm 25/12 cho biết nếu không thực hiện giãn cách xã hội và nhiều biện pháp hạn chế để ngăn dịch, quốc gia này có thể phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa toàn quốc vào tháng 3 tới.

Một quốc gia Đông Nam Á khác là Philippines hiện cũng phải tìm cách ngăn chặn nguy cơ đóng cửa đất nước vì Covid-19. Chính phủ Philippines hôm 26/12 đã thông qua các biện pháp hạn chế lây lan chủng nCoV mới được phát hiện ở Anh và Nam Phi. Tổng thống Rodrigo Duterte cảnh báo có thể đóng cửa đất nước lần hai nếu số ca nhiễm tăng mạnh trước khi nhận được đợt vaccine Covid-19 đầu tiên vào tháng 5 tới.

Ông Duterte đã gia hạn lệnh cấm các chuyến bay từ Anh thêm hai tuần, tới giữa tháng một, và cho biết Philippines sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại với các quốc gia phát hiện trường hợp nhiễm biến chủng nCoV ở Anh.

Với hơn 469.000 ca nhiễm và hơn 9.000 ca tử vong, Philippines là vùng dịch lớn thứ hai ở Đông Nam Á, sau Indonesia.

Thanh Tâm (Theo SCMP)

Ca Covid-19 ở Thái Lan tăng kỷ lục Ca Covid-19 ở Thái Lan tăng kỷ lục

Thái Lan dự kiến xét nghiệm hơn 10.000 người khi ca Covid-19 hàng ngày tăng kỷ lục, hầu hết là lao động nhập cư liên ...

/ vnexpress.net