Thái Lan đổ lỗi vụ chìm tàu du lịch cho chủ tour Trung Quốc

Phó thủ tướng Thái Lan cho rằng chủ tour Trung Quốc không tôn trọng các quy định của Thái Lan, dẫn đến vụ chìm tàu cuối tuần trước.

thai lan do loi vu chim tau du lich cho chu tour trung quoc

Nhân viên phản ứng khẩn cấp ngày 7/7 đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Ảnh: AFP.

"Một số người Trung Quốc lấy danh nghĩa Thái Lan để hút khách Trung Quốc. Họ không chú ý đến cảnh báo. Đó là lý do tại sao sự cố này xảy ra. Vấn đề này cần phải được khắc phục", Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan hôm nay nói nhưng không cho biết chi tiết chủ tour Trung Quốc vi phạm các quy định nào, theo Reuters.

Tàu Phoenix chở 101 người, trong đó có 87 du khách Trung Quốc ngày 5/7 chìm ngoài khơi bờ biển phía tây của Phuket. 11 người mất tích, 41 người thiệt mạng.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc ngày 7/7 ban hành thông tư khẩn, khuyên người dân tìm hiểu kỹ các công ty du lịch trước khi đặt các chuyến đi nước ngoài. Bộ Du lịch Thái Lan cho biết họ sẽ gửi một triệu baht (30.000 USD) đền bù cho mỗi gia đình nạn nhân.

thai lan do loi vu chim tau du lich cho chu tour trung quoc Nhà xác bệnh viện Thái Lan quá tải sau vụ chìm tàu khiến 41 người chết

Bệnh viện Vachira Phuket phải dùng đến nhà xác tạm thời dựng từ hai container đông lạnh để chứa thi thể các nạn nhân vụ ...

thai lan do loi vu chim tau du lich cho chu tour trung quoc 41 người chết trong vụ chìm tàu ở Thái Lan, 15 hành khách vẫn mất tích

Lực lượng cứu hộ phát hiện thêm nhiều thi thể, nâng số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu du lịch ở Thái Lan lên ...

/ https://vnexpress.net