Thái Lan bổ nhiệm HLV tạm quyền thay Nishino

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) không thể liên lạc với ông Akira Nishino nên bổ nhiệm Anurak Srikerd làm HLV tạm quyền.

Tại Dubai, Thái Lan gây thất vọng khi hòa Indonesia 2-2, thua UAE 1-3 và Malaysia 0-1, rơi xuống thứ tư bảng G nên không thể đoạt vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á. Theo tờ Bangkok Post, FAT yêu cầu Nishino làm báo cáo, giải trình về thất bại của đội tuyển, nhưng ông không thực hiện, mà trở về ngay Nhật Bản để "giải quyết công việc kinh doanh cá nhân".

Do không thể liên lạc với Nishino, Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang phải bổ nhiệm trợ lý của HLV người Nhật - Anurak Srikerd - làm tạm quyền, phụ trách công việc liên quan tới tuyển Thái Lan.

Thái Lan bổ nhiệm HLV tạm quyền thay Nishino - VnExpress
HLV Akira Nishino đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải, sau những trận thất vọng của tuyển Thái Lan. Ảnh: Lâm Thoả

Anurak sinh năm 1975, từng thi đấu ở vị trí tiền vệ, đá 72 trận cho tuyển Thái Lan. Ông giải nghệ năm 2010 và lập tức chuyển sang công tác huấn luyện, từng nắm nhiều CLB như Buriam, Bangkok Glass, Chiangrai United... Anurak từng được FAT giao nắm U19 Thái Lan, và là trợ lý đội tuyển từ năm 2019.

FAT cho biết Anurak Srikerd sẽ đảm nhận công việc chuẩn bị cho các đội tuyển Thái Lan ở giải U23 châu Á, vòng loại Asian Cup 2023, AFF Cup và SEA Games.

Nishino là HLV nổi tiếng ở Nhật Bản. Ông từng dẫn dắt các CLB mạnh như Kashiwa Reysol, Gamba Osaka hay Nagaya Grampus. Nhà cầm quân sinh năm 1955 nắm đội U20, U23 rồi đội tuyển Nhật Bản. Ông giúp tuyển Nhật Bản trở thành đại diện duy nhất của châu Á vượt qua vòng bảng World Cup 2018. Nhưng trận thua ngược Bỉ 2-3 sau khi dẫn 2-0 ở vòng 1/8 vẫn khiến Nishino mất việc.

Nishino dẫn dắt Thái Lan từ tháng 6/2019 với rất nhiều kỳ vọng. Nhưng ông khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan không hài lòng khi đội U23 bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2019, còn ĐTQG thua UAE và Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào vòng ba vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á.

Lâm Thoả

Thua thảm ở vòng loại World Cup, bóng đá Thái Lan khủng hoảng Thua thảm ở vòng loại World Cup, bóng đá Thái Lan khủng hoảng

5 năm sau chiến tích lọt vào vòng loại World Cup cuối cùng, tuyển Thái Lan không còn giữ được vị thế lá cờ đầu ...

Truyền thông Thái Lan đòi sa thải HLV Nishino Truyền thông Thái Lan đòi sa thải HLV Nishino

Đội tuyển Thái Lan thua UAE 1-3 và gần như chấm dứt hi vọng lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

/ vnexpress.net