Tết 2019: Bệnh nhi ung thư đón tất niên sớm

Hơn 100 người tham gia đêm tất niên ấm áp dành cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện K3 Tân Triều, Hà Nội, tối 26/12.  

Đêm tất niên sớm của bệnh nhi do Bệnh viện K3 Tân Triều phối hợp với câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Ưu Đàm và các tổ chức xã hội khác, tổ chức. Đây là hoạt động thường niên để động viên tinh thần các em nhỏ và người nhà có một cái Tết ấm áp hơn tại viện.

Ngồi giữa sảnh khoa nhi là người mẹ trẻ, đôi mắt đượm buồn ôm con trai nhỏ vào lòng. Cháu Trần Quý Dũng 3 tuổi ở Yên Bái, mắc bệnh ung thư tinh hoàn giai đoạn 2.

Ung thư tinh hoàn có thể chữa khỏi khi phát hiện ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, trường hợp của bé Dũng khó xạ trị mà chỉ có thể truyền thuốc vì bệnh đã di căn. "Con còn quá nhỏ, tôi luôn mong sẽ có một phép màu cho con", người mẹ tâm sự. Bé đã điều trị được 3 tháng.

tet 2019 benh nhi ung thu don tat nien som

Bé Dũng trong vòng tay của mẹ, đêm 26/12. Ảnh: Thùy An

Mẹ con bé Dũng là hai người có mặt sớm nhất trong đêm tất niên. "Đây là cái tết đầu tiên hai mẹ con phải xa gia đình", chị nói.

Bệnh viện K là cơ sở chuyên khoa đầu ngành cả nước về điều trị ung thư. Bệnh viện đã xây dựng ba cơ sở tại Hà Nội để giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân.

Các em nhỏ và gia đình cùng quây quần bên nhau. Nhiều em nhỏ trên tay phải mang theo bình nước truyền. "Nhìn con vô tư lúc này, tôi cứ ngỡ đây là nhà, không còn là bệnh viện ngập mùi thuốc", chị Ngọc 34 tuổi, mẹ của một bệnh nhi chia sẻ.

tet 2019 benh nhi ung thu don tat nien som

Các em bé ở Bệnh viện K Tân Triều háo hức với món quà tất niên sớm. Ảnh: Thùy An

Ban tổ chức tặng hơn 1.000 đôi tất và những chiếc mũ len tự đan cho các bé.

Các bệnh nhi không đủ sức khỏe để tham dự ở sảnh được ban tổ chức đến tận giường thăm hỏi, động viên và trao quà.

Anh Nguyễn Đức Hà, chủ tịch câu lạc bộ thiện nguyện chia sẻ: "Trẻ nhỏ ung thư chịu rất nhiều thiệt thòi và đau đớn khi xạ trị nên cần được quan tâm và chăm sóc đặc biệt".

Thùy An

tet 2019 benh nhi ung thu don tat nien som Tưởng ung thư hóa ra mang thai ở tuổi 45

Một phụ nữ 45 tuổi đi khám vì nghi bị ung thư và rất bất ngờ khi phát hiện đã mang thai được 17 tuần.

tet 2019 benh nhi ung thu don tat nien som Ăn đồ mặn có nguy cơ mắc ung thư?

Theo chuyên gia y tế, thường xuyên ăn mặn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa.