Tạm ứng 17 tỷ đồng, bắt đầu ‘cắt ngọn’ tầng 18 nhà 8B Lê Trực

Bắt đầu phá dỡ giai đoạn 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng 8B Lê Trực phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội thực hiện khoan đục các bức tường thuộc tầng 18

 

Ghi nhận tại hiện trường tầng 18 công trình 8B Lê Trực, công nhân đang tiếp tục đập bỏ các bức tường giữa các căn hộ. Theo kế hoạch việc xử lý tiến hành theo 2 bước. Bước 1, xử lý tầng 18 trước, sau đó báo cáo, đánh giá; trên cơ sở đó xem xét thực hiện tiếp bước 2 (xử lý tầng 17) theo đúng quy định của pháp luật.

Từ ngày 15 - 30/5 đơn vị phá dỡ sẽ tiến hành phá tường, tháo kính mặt tiền và lắp giàn giáo; cắt một số ô sàn để đưa phế thải xuống dưới.

Trước đó vào ngày 7/5, lực lượng cưỡng chế tòa nhà cũng đã tiến hành kiểm kê, ghi biên bản để chuyển một số tài sản, vật dụng của các căn hộ tại tầng 18 để có mặt bằng thi công.

Việc phá dỡ tầng 18 được tiến hành từ ngày 15 - 30/5 gồm phá tường, tháo kính mặt tiền và lắp giàn giáo; cắt một số ô sàn để đưa phế thải xuống dưới.

Theo kế hoạch việc xử lý tiến hành theo 2 bước: Bước 1, xử lý tầng 18 trước, sau đó báo cáo, đánh giá; trên cơ sở đó xem xét thực hiện tiếp bước 2 (xử lý tầng 17) theo đúng quy định.

Liên quan đến việc xử lý sai phạm tại dự án này, giai đoạn 1 được thực hiện từ tháng 11/2015 đến nay đã hoàn thành tháo dỡ tum thang và tầng 19. Ở giai đoạn 2 sẽ xử lý cắt ngọn phần cao vượt phép tại tầng 17 và 18 tòa nhà và khôi phục các khoảng lùi, giật cấp, diện tích sàn so với giấy phép xây dựng.

Dự kiến, kinh phí cho giai đoạn 2 là khoảng 17 tỷ đồng được tạm ứng từ ngân sách quận Ba Đình.

Công nhân phá phần tường ở tầng 18.

Chứng kiến quá trình phá dỡ phần sai phạm, nhiều người dân sống gần tòa nhà 8B Lê Trực bày tỏ sự đồng tình với việc xử lý dứt điểm sai phạm tại đây. Bà Trương Thị Diệp Phương – người dân phường Điện Biên cho biết, công trình sai phạm chưa được xử lý trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến đời sống, sự an toàn của người dân trên địa bàn. Bà Phương bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm công trình vi phạm.

Trước đó, Công nhân đã tiến hành di chuyển đồ đạc, chuẩn bị mặt bằng tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Mạnh Hảo cũng mong muốn giải quyết dứt điểm đến tầng 17 để không ảnh hưởng đến cuộc sống chung của nhân dân, sớm hoàn thiện phần không sai phạm bàn giao cho người mua nhà về ở, ổn định cuộc sống.

Công nhân lắp đặt lưới chống vật liệu rơi, giàn giáo để tháo kính.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khẩn trương giải quyết dứt điểm, bảo đảm đúng quy hoạch chi tiết, an toàn công trình 8B Lê Trực, bảo đảm quyền lợi đúng mức, chính đáng cho nhà đầu tư.

 

Thuận Phong

 

 

Chi tiết phá dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội
Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại 8B Lê Trực theo 2 bước
Quận Ba Đình ứng trước 17 tỉ dỡ công trình 8B Lê Trực, ai phải hoàn trả?
Cận cảnh khu vực phong tỏa, chuẩn bị phá dỡ công trình 8B Lê Trực giai đoạn 2
/ vietnamnet.vn