Tài khoản Twitter của đại sứ Trung Quốc tại Anh "thích" video phim khiêu dâm?

Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh yêu cầu Twitter điều tra sau khi tài khoản Twitter của đại sứ nước này ở Anh “thích” một video từ trang thường xuyên đăng phim người lớn.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh yêu cầu Twitter điều tra sau khi tài khoản Twitter của đại sứ nước này ở Anh “thích” một video từ trang thường xuyên đăng phim người lớn.

Tài khoản của Đại sứ Liu Xiaoming (Lưu Hiểu Minh) đã “thích” một video 10 giây được đăng bởi một trang chuyên về phim người lớn, vốn có nhiều video bằng tiếng Trung Quốc.

0250 dai su
Đại sứ Trung Quốc ở Anh Lưu Hiểu Minh (Liu Xiaoming). Ảnh: Reuters.

Một nhà hoạt động ở thủ đô London đã phát hiện điều này và chụp lại màn hình. Ngay sau đó, tài khoản của Đại sứ Lưu Hiểu Minh đã bỏ “thích” những nội dung trên.

Tuy nhiên, tài khoản của vị đại sứ còn bị phát hiện đã thích một số bài đăng khác chỉ trích Trung Quốc, theo BBC News.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh hôm 9/9 cho biết tài khoản đã bị xâm nhập.

“Gần đây, một số phần tử chống Trung Quốc đã xâm nhập ác ý vào tài khoản Twitter của Đại sứ Liu Xiaoming và có những hành vi xấu xa để lừa công chúng”, người phát ngôn của đại sứ quán nói trong thông cáo ngày 9/9.

Twitter bị chặn ở Trung Quốc đại lục, nhưng gần đây, các quan chức nước này dùng Twitter ngày càng mạnh mẽ để khẳng định các lập trường của mình.

Cho đến nay, Twitter vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên.

0254 twittertq jvfd
Tài khoản Twitter của Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh

Theo BBC, chức năng “like” của Twitter nhiều khi được dùng để “đánh dấu” các nội dung thay vì đơn thuần có nghĩa “thích” hay ủng hộ (tức để sau này có thể mở lại các nội dung dễ hơn, vì Twitter có phần riêng liệt kê các nội dung đã được “like”). Và chuyện “like” nội dung nào đó dĩ nhiên có thể chỉ là sơ ý.

Twitter chưa phản hồi về yêu cầu điều tra của phía Trung Quốc.

Máy bay do thám Mỹ áp sát không phận Trung Quốc Máy bay do thám Mỹ áp sát không phận Trung Quốc
Lính Trung Quốc mang gậy, mã tấu và dùi cui đối đầu với Ấn Độ Lính Trung Quốc mang gậy, mã tấu và dùi cui đối đầu với Ấn Độ
Trung Quốc công bố lý do bắt nhà báo Australia Trung Quốc công bố lý do bắt nhà báo Australia
Trung Quốc tố Ấn Độ tiếp tục ‘khiêu khích quân sự’ ở biên giới Trung Quốc tố Ấn Độ tiếp tục ‘khiêu khích quân sự’ ở biên giới
/ Nghề nghiệp & Cuộc sống