Su-57 đắt hàng, Nga tính phát triển chiến cơ thế hệ thứ sáu "vô hình trước mọi thiết bị định vị"

Chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Nga sẽ không cần phi công và có thể hoạt động ngoại tuyến.

Tại Nga, công tác nghiên cứu phát triển để chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đang được tiến hành - ông Sergei Khokhlov, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu các hệ thống hàng không Quốc gia, cho biết.

Sự khác biệt chính so với các chiến đấu cơ thế hệ trước là trong phiên bản tới này, chiếc máy bay sẽ được thiết kế mà không cần phi công, nghĩa là chiếc máy bay sẽ được điều khiển ở chế độ từ xa hoặc tự động.

Tất cả các đặc tính kỹ thuật còn lại đều được nâng cấp hơn nữa so với hiện tại: chiếc máy bay sẽ bay nhanh hơn, cơ động hơn, thậm chí còn “tàng hình” hơn,...” - ông Khokhlov tiết lộ.

su 57 dat hang nga tinh phat trien chien co the he thu sau vo hinh truoc moi thiet bi dinh vi
Nga đang bắt tay vào phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu. (Ảnh: wikipedia.org)

Chiếc máy bay chiến đấu tối tân nhất của Nga hiện tại là Su-57 – chiến đấu cơ thế hệ thứ năm đầu tiên của Nga, được phát triển bởi Cục thiết kế Sukhoi. Các đặc điểm kỹ thuật chi tiết của máy bay không được tiết lộ. Được biết, Su-57 có thể mang theo các loại vũ khí “không đối không”, “không đối đất” và gần như là không thể bị phát hiện.

Kể từ tháng 2/2018, những chiếc máy bay Su-57 được đem ra thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu ở Syria. Đến cuối tháng 6, người đứng đầu Bộ Công thương LB Nga, ông Denis Manturov, thông báo về việc ký kết các hợp đồng mua bán 76 chiếc Su-57: các máy bay sẽ được bàn giao cho quân đội trước năm 2028.

Một nguồn tin của hãng thông tấn TASS trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga khẳng định chiếc máy bay không người lái “Okhotnik” (“Thợ săn”) của nước này chính là nguyên mẫu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu. Theo nhân vật này, chiếc máy bay có thể hoạt động ngoại tuyến và đạt tốc độ tối đa 1.000 km/h.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết “Okhotnik” được chế tạo theo sơ đồ “chiếc cánh biết bay” với việc sử dụng các vật liệu và một lớp phủ đặc biệt, khiến nó thực sự “vô hình” trước các thiết bị phát hiện vô tuyến định vị.

Văn Đức (Nguồn: RBC)

su 57 dat hang nga tinh phat trien chien co the he thu sau vo hinh truoc moi thiet bi dinh vi Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán mua tiêm kích Su-57 Nga

Ankara đang thảo luận khả năng mua tiêm kích Su-57 với Moskva, trong khi Tổng thống Erdogan cảnh báo sẽ tìm phương án thay chiến ...

su 57 dat hang nga tinh phat trien chien co the he thu sau vo hinh truoc moi thiet bi dinh vi Ông Putin đích thân “chào hàng” chiến đấu cơ Su-57 với Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã quan tâm đến thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Su-57 của Nga sau khi được Tổng thống Putin ...

su 57 dat hang nga tinh phat trien chien co the he thu sau vo hinh truoc moi thiet bi dinh vi “Bóng ma bầu trời” Su-57 dưới góc nhìn của giới chuyên gia

Được tích hợp các thiết bị và vũ khí tối tân, khả năng của Su-57 được đánh giá là vượt trội so với các dòng ...

/ vtc.vn