Số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu vượt 3 triệu

Hơn 3 triệu người trên toàn thế giới đã chết vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins hôm 17/4.

Trong đó, với 566.224 người chết, Mỹ là nước có số ca chết người cao nhất, theo sau là Brazil với 368.719 ca và Mexico với 211.693 ca.

Số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu vượt 3 triệu - 1

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 12/4 nói đại dịch đang ở một “thời điểm quan trọng” và cảnh báo thế giới cần cảnh giác. Số ca chết người vì dịch bệnh trên toàn cầu, sau khi giảm nhẹ vào tháng 3 đã tăng trở lại, trung bình 12.000 người chết mỗi ngày, gần bằng mức 14.500 người chết mỗi ngày được ghi nhận vào cuối tháng 1.

Các nước như Mỹ và Anh có số ca chết người giảm từ cuối tháng 1 do chương trình tiêm chủng, trong khi đó các nước như Ấn Độ và Brazil đang phải đối mặt với tình trạng số ca lây nhiễm bệnh tăng chóng mặt.

Tại Ấn Độ, 234.692 ca lây nhiễm mới được báo cáo hôm 17/4, gần gấp 3 lần số ca của Mỹ. 1.341 người chết cùng ngày, cao nhất kể từ 17/6 năm ngoái.

Tại Brazil, khoảng 3.000 người chết mỗi ngày, chiếm gần 1/4 số ca chết người trên toàn cầu. Nước này vốn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch tính theo số người chết hàng ngày kể từ đầu tháng 3.

Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy đại dịch có vẻ chậm lại, khi số ca mắc mới trung bình hàng ngày trong tuần qua được ghi nhận là cao nhất từ tháng 1, hơn 730.000 ca.

40 nhân viên y tế Malaysia mắc COVID-19 dù tiêm hai liều vaccine 40 nhân viên y tế Malaysia mắc COVID-19 dù tiêm hai liều vaccine

40 nhân viên y tế ở Malaysia có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 dù đã hoàn thành cả hai liều tiêm chủng.

Bão Covid-19 Ấn Độ khơi mào khủng hoảng vaccine Bão Covid-19 Ấn Độ khơi mào khủng hoảng vaccine

Sau khi cung cấp hàng chục triệu liều vaccine Covid-19 ra nước ngoài, Ấn Độ đột ngột thiếu nguồn cung vaccine do số ca nhiễm ...

/ vtc.vn