Số ca tử vong do COVID-19 tại Nga lại lập đỉnh

Hôm nay, 12/8, Nga ghi nhận thêm 808 ca tử vong vì COVID-19. Đây là con số ca tử vong theo ngày cao nhất ở Nga kể từ đầu dịch.

Cũng trong 24 giờ qua, số ca mắc mới ở Nga tăng 21.932 ca, đưa tổng số ca mắc lên 6,43 triệu ca - cao thứ 4 trên thế giới. Trong khi đó, với 168.049 ca tử vong, Nga đang đứng đầu châu Âu về số người chết do COVID-19. Đáng lo ngại, tổng số ca tử vong trong hơn 40 ngày qua bằng hơn một nửa tổng số ca tử vong ghi nhận trong thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 6 năm nay.

Từ giữa tháng 6 vừa qua, Nga đối mặt với làn sóng lây lan dịch COVID-19 thứ ba do biến thể Delta hoành hành. Nga là nước cấp giấy đăng ký cho vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới với tên gọi Sputnik V. Đến nay, nước này đã có 4 loại vaccine ngừa Covid-19. Tuy nhiên, tính đến ngày 12/8, mới chỉ có 28,8 triệu người trong số 146 triệu người ở Nga đã tiêm phòng đầy đủ.

Theo người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova, mặc dù số người được tiêm tăng lên, số người nhiễm bệnh cũng tăng, nhưng mức độ miễn dịch cộng đồng ở Nga vẫn chưa đủ để ngăn chặn sự lưu hành của virus. Bà Anna Popova lưu ý, Nga phải đạt được miễn dịch cộng đồng càng nhanh càng tốt, tốt nhất là vào ngày 1/9/2021.

Vỡ ống dẫn oxy, 9 bệnh nhân COVID-19 Nga thiệt mạng Vỡ ống dẫn oxy, 9 bệnh nhân COVID-19 Nga thiệt mạng

Ít nhất 9 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện ở thành phố Vladikavkaz, thủ phủ vùng Bắc Ossetia ở phía Tây Nam nước ...

https://nghenghiepcuocsong.vn/so-ca-tu-vong-do-covid-19-tai-nga-la%cc%a3i-la%cc%a3p-di%cc%89nh/

P.V (Tổng hợp) / Theo Nghề nghiệp và Cuộc sống