Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục

Ngày 19/9, Singapore ghi nhận 1.012 ca mắc Covid-19, con số cao kỷ lục tính từ ngày 23/4 năm ngoái. Đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp quốc đảo này ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức 4 con số.

Theo Bộ Y tế Singapore (MOH), trong số 1.012 ca mắc Covid-19 mới, có 919 ca trong cộng đồng, 90 ca là người sống trong ký túc xá và 3 ca nhập cảnh. 321/1.012 ca là người trên 60 tuổi.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức 4 con số. Trước đó, ngày 18/9, Singapore báo cáo 1.009 ca mắc Covid-19. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Singapore tính đến nay là 77.804 ca, số ca tử vong là 60 ca.

Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung, đồng Chủ tịch Lực lượng Liên bộ đặc trách COVID-19, cho biết làn sóng lây nhiễm mới không nằm ngoài dự đoán của chính phủ khi nước này nới lỏng dần các biện pháp hạn chế và sự xuất hiện của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm mạnh hơn. Theo ông, số trường hợp bệnh nặng và tử vong sẽ còn tăng lên và đây nên được coi là điều mặc định đối với bất kỳ quốc gia nào hy vọng sống chung với căn bệnh này.

Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục
Ảnh: CNA

Trong tình hình hiện nay, Chính phủ Singapore yêu cầu người dân tiếp tục đi tiêm vaccine; hạn chế hoạt động giao tiếp xã hội, đặc biệt là với người già; khi có vấn đề sức khỏe thì tự làm xét nghiệm sử dụng các bộ kit xét nghiệm nhanh được cấp phát miễn phí qua các máy ATM hoặc được gửi trực tiếp tới các hộ gia đình.

Làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới nhất tại Singapore bắt đầu ngày 23/8 với gần 10.000 ca bệnh đã được phát hiện. Số ca trung bình hằng ngày cũng tăng lên, từ 146 ca trong tuần trước lên 682 ca trong tuần qua, với hơn 98% số ca mắc không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và chỉ 0,1-0,2% cần điều trị ICU, 0,04% tử vong.

Singapore là quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ cao nhất thế giới với 80% trong tổng số 5,7 triệu người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Từ ngày 15/9, Singapore đã triển khai tiêm mũi tăng cường cho nhóm người có hệ miễn dịch kém, người từ 60 tuổi trở lên và những người sống trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Singapore sống chung với Covid-19 với chiến lược cách ly F0 tại nhà Singapore sống chung với Covid-19 với chiến lược cách ly F0 tại nhà

Theo Bộ Y tế Singapore (MOH), kể từ ngày 15/9, những F0 trẻ tuổi đã được tiêm chủng Covid-19 đầy đủ, không có bệnh lý ...

Sống chung với COVID-19, Singapore có thể ghi nhận tới 1.000 ca bệnh/ngày Sống chung với COVID-19, Singapore có thể ghi nhận tới 1.000 ca bệnh/ngày

Một mô hình dự đoán số ca COVID-19 trong ngày của Singapore có thể lên tới 1.000 trường hợp trong bối cảnh nước này bắt ...

https://nghenghiepcuocsong.vn/singapore-ghi-nhan-so-ca-mac-covid-19-ky-luc/

P.V (Tổng hợp) / Theo Nghề nghiệp và Cuộc sống