Sau rà soát, Cà Mau hợp đồng thêm hơn 1.000 giáo viên

Cà Mau dự tính cho hơn 1.000 giáo viên hợp đồng thôi việc, song không thực hiện được vì thiếu nguồn giảng dạy nên phải tuyển thêm.

Ngày 10/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, lãnh đạo tỉnh thông nhất hợp đồng thêm hơn 1.000 giáo viên ở khối Mầm non và THPT, nhằm đảm bảo công tác giảng dạy năm học 2018- 2019.

"Riêng hơn 1.000 giáo viên hợp đồng trong các năm học trước vẫn chưa ai bị chấm dứt công việc như dự tính trước đây", ông Luân nói.

Theo chỉ đạo mới của tỉnh Cà Mau, khối trường Mầm non sẽ tiếp tục hợp đồng 330 người gồm giáo viên, kế toán, văn thư... Riêng khối THPT có thêm 118 giáo viên (loại hợp đồng ngắn hạn).

Đối với khối Tiểu học và THCS chưa có chủ trương mới, nhưng Sở Giáo dục phải có giải pháp sắp xếp biên chế dôi dư theo chỉ đạo trước đó của tỉnh.

Cuối năm học trước, tỉnh Cà Mau chỉ đạo tổng rà soát sắp xếp trường lớp, giáo viên. Theo chỉ đạo này, hơn 1.400 giáo viên do các trường tự ý hợp đồng (khối THPT là 264 người) buộc phải thôi việc khiến các thầy cô lo lắng.

sau ra soat ca mau hop dong them hon 1000 giao vien Lương thấp, giáo viên Mỹ kiếm việc làm thêm để đủ sống

Giáo viên Mỹ giờ vừa giảng dạy, vừa đi bán sách, lái Uber và làm huấn luyện viên thể thao. Họ vắt kiệt sức lực ...

sau ra soat ca mau hop dong them hon 1000 giao vien Giáo viên ở Tiền Giang phải trực đêm không lương

Nhiều năm nay, các giáo viên tại một số trường học của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang phải chia tổ để trực đêm ...

Phúc Hưng

/ https://vnexpress.net