Sập tường công trình thời Pháp, 2 người chết

Nhóm công nhân đang trùng tu dãy nhà cổ của ĐH Kiến trúc TP HCM, cơ sở Đà Lạt thì bức tường đổ sập, đè hai người tử vong.

4106 2

Khu nhà xảy ra sự cố sập tường. Ảnh: Khánh Hương.

Trưa 9/3, các công nhân làm việc ở tầng một dãy nhà cổ của Đại học Kiến trúc TP HCM, cơ sở tại số 20 đường Hùng Vương, phường 10, TP Đà Lạt thì bờ tường ở tầng lầu bất ngờ sập xuống.

Sự cố khiến anh Trịnh Đình Thủy, 31 tuổi và Phạm Thái Thành, 34 tuổi, cùng quê Thanh Hóa tử vong. Đến chiều nay, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng hoàn tất khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Ngôi nhà này vốn là tu viện được xây từ thời Pháp, đến năm 1966 thành trường đào tạo kế toán, thư ký. Sau này, khu nhà được chuyển đổi làm khách sạn, trường THCS – THPT, trước khi thành cơ sở của Đại học Kiến trúc TP HCM.

Do nhà cổ xuống cấp, năm 2019, Bộ Xây dựng phê duyệt dự án trùng tu, xây dựng công trình giai đoạn 1. Đơn vị vừa thi công được ít ngày thì xảy ra sự cố.

Khánh Hương

Sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm 3 cán bộ Sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm 3 cán bộ
Sập tường rào làm học sinh lớp 5 chết thương tâm ở Nghệ An: Thông tin chính thức Sập tường rào làm học sinh lớp 5 chết thương tâm ở Nghệ An: Thông tin chính thức
/ vnexpress.net